Ông V.Q.H (ngụ tỉnh Khánh Hòa) dùng ngày, tháng, năm sinh của người ông nội quá cố để chọn số tham gia dự thưởng và trúng hơn 8 tỷ đồng.

Ông V.Q.H (ngụ tỉnh Khánh Hòa) dùng ngày, tháng, năm sinh của người ông nội quá cố để chọn số tham gia dự thưởng và trúng hơn 8 tỷ đồng.

Lấy ngày, tháng, năm sinh của ông nội ra mua vé số và trúng hơn 8 tỷ đồng

Ông H. lấy ngày, tháng, năm sinh của người ông nội đã mất ra để mua vé số tự chọn và trúng hơn 8 tỷ đồng.

Ngày 27/2, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết ông V.Q.H (ngụ tỉnh Khánh Hòa) là một trong 4 người chơi may mắn trúng giải độc đắc (Jackpot) trong kỳ quay số mở thưởng 244 (9/2) của sản phẩm Mega 6/45.

Giải độc đắc trị giá hơn 32 tỷ đồng được chia đều cho 4 chủ nhân của các tấm vé trúng giải. Như vậy, ông H. được nhận giải thưởng trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Ông H. cho biết, ông là một tài xế lái xe. Trong những ngày giáp Tết, ông H. đưa cả gia đình đi tảo mộ. Trên đường đi tảo mộ về nhà, ông H. có ghé vào một đại lý vé số trên đường Hai Bà Trưng (phường Xương Huân, TP Nha Trang) để mua 3 kỳ liên tiếp của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45.

Các con số mà ông H. chọn được lấy từ ngày, tháng, năm sinh của người ông nội quá cố của mình và điều kỳ diệu đã đến với ông H.

“Tôi không ngờ những con số được chọn ngẫu nhiên ấy lại mang đến cho tôi giải độc đắc. Tôi quá vui sướng và hạnh phúc”, ông H. nói.

Cũng theo ông H., trước đây, ông đã dùng một dãy số để tham gia nhiều kỳ quay thưởng và không trúng, nhưng đến nay thì vận may đã “mỉm cười” với ông.

Vào ngày 23/2, chi nhánh của Vietlott tại tỉnh Khánh Hòa đã trao giải thưởng hơn 8 tỷ đồng cho ông H. Đây là lần đầu tiên, thành phố biển Nha Trang có người trúng Jackpot sản phẩm Mega 6/45. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, ông H. thực lãnh khoảng hơn 7,2 tỷ đồng.

Tin bài liên quan