Bình Thuận cũng phát hành vé số tự chọn kiểu 'đánh đề'

Bình Thuận cũng phát hành vé số tự chọn kiểu 'đánh đề'

Ngoài 2 số đầu, đuôi dò theo kết quả xổ số truyền thống, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận sẽ phát hành vé số tự chọn bao lô như "đánh đề" trong tuần đầu năm 2017.

Trao đổi với báo chí chiều 26/12, ông Phạm Năng Hiệp, Phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận cho biết, từ ngày 3/1/2017 đơn vị này sẽ phát hành vé số tự chọn, còn gọi là số "lô tô".

Đây là sản phẩm mới nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng nguồn thu.

Bình Thuận cũng phát hành vé số tự chọn kiểu 'đánh đề' ảnh 1

Vé số tự chọn do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh phát hành. Ảnh: Việt Tường. 

Theo ông Hiệp, cũng như một số tỉnh có vé số tự chọn, Bình Thuận phát hành 3 loại vé với mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Số tiền trúng thưởng loại 2 số sẽ gấp 70 lần so với mệnh giá vé số in trên vé. Loại 3 số trúng thưởng gấp 500 lần và loại 4 số trúng thưởng gấp 3.200 lần.

Tuy nhiên, cơ cấu trả thưởng cho từng số trúng (loại 2, 3 hoặc 4 số trúng) phụ thuộc vào lô quy định (dạng bao lô), nên mỗi số trúng có mức trả thưởng cụ thể.

Theo ông Cao Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, trong 21 doanh nghiệp thuộc Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam, hiện có 9 tỉnh, thành kinh doanh vé số tự chọn. Các tỉnh tham gia là TP. HCM, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang và Bình Thuận.

Riêng Hậu Giang đang có kế hoạch tăng tiền trúng thưởng từ 70 lên 80 lần. Mệnh giá 50.000 đồng đang bán theo kiểu đầu/đuôi sau này Hậu Giang sẽ tách ra đầu 50.000 đồng, đuôi 50.000 đồng, không chia đôi như hiện nay.

Vé số tự chọn phát hành trong phạm vi mỗi tỉnh nhưng số trúng thưởng dựa theo kết quả mở hàng ngày của các công ty xổ số trong khu vực được ghi phía sau vé. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, hoa hồng cho các đại lý 15%, giống như vé số truyền thống.

Theo cơ cấu giải thưởng của vé tự chọn mà các công ty xổ số thuộc Hội đồng Xổ số miền Nam phát hành, khách mua 10.000 đồng trúng 700.000 đồng (2 số) và 5 triệu đồng (3 số). Nếu bao 18 lô 2 số thì mua 10.000 đồng trúng 39.000 đồng, 7 lô 3 số trúng 715.000 đồng, 17 lô trúng 2.950.000 đồng và 16 lô loại 4 số trúng 2 triệu đồng.

Tương tự, nếu người chơi mua 20.000 đồng hoặc 50.000 đồng thì số tiền trúng thưởng của vé loại 10.000 đồng được nhân lên 2 và 5 lần.

"Hiện nay đã hết mùa mưa nên doanh số phát hành vé số truyền thống đã tăng trở lại. Vài tháng trước Hậu Giang bán khoảng 33 tỷ đồng/kỳ, nay tăng thêm 800 triệu - 1,2 tỷ đồng/kỳ", ông Tùng chia sẻ.

Theo thông tin từ các công ty Xổ số kiến thiết, Bộ Tài chính đã đồng ý tăng giải đặc biệt của vé số truyền thống từ 1,5 tỷ hiện tại lên 2 tỷ đồng, áp dụng từ 1/1/2017.

Tin bài liên quan