Tháng 11, khối ngoại bán ròng trái phiếu Chính phủ

Tháng 11, khối ngoại bán ròng trái phiếu Chính phủ

(ĐTCK) Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, trong tháng 11/2016, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 340 triệu USD cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tháng 10/2016 bán ròng 107 triệu USD). 

Trong đó, khối ngoại chủ yếu bán ròng trái phiếu Chính phủ, sau giai đoạn mua ròng trong 9 tháng đầu năm gần 1 tỷ USD. Diễn biến trên là đáng chú ý trong bối cảnh tỷ giá USD/VND vừa tăng 1%, CPI cuối tháng 10/2016 tăng 4% so với cuối năm 2015 và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong tháng 12 này.

Giá trị thị trường danh mục đầu tư mà khối ngoại nắm giữ vào cuối tháng 11/2016 đạt khoảng 19,55 tỷ USD, tăng 20% so với cuối năm 2015. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khoảng 20,3% giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết và 5,5% dư nợ trái phiếu.

Tin bài liên quan