Quý IV sẽ phát hành TPCP kỳ hạn 3 năm

(ĐTCK) Kho bạc Nhà nước vừa có công văn gửi các thành viên thị trường về kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) trong quý IV/2015, với tổng mức phát hành 123.000 tỷ đồng. 

Quý IV sẽ phát hành TPCP kỳ hạn 3 năm

Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là loại trái phiếu có kỳ hạn 5 năm: 50.000 tỷ đồng, tiếp đến là loại 3 năm: 45.000 tỷ đồng; 15 năm: 15.000 tỷ đồng, còn lại là trái phiếu 10 năm và 20 năm. Như vậy, sau khi được Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 5 năm, trong cơ cấu phát hành TPCP lần đầu tiên trong năm nay xuất hiện loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm.

Nếu huy động thành công 123.000 tỷ đồng thì sẽ hoàn thành kế hoạch huy động 250.000 tỷ đồng TPCP trong năm 2015. Đây là thách thức lớn, bởi tính đến ngày 18/11/2015, mới huy động được 127.477 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch và bằng 60,6% so với cùng kỳ năm 2014. Một trong những nguyên nhân chính khiến lượng vốn huy động đạt thấp là do thực hiện Nghị quyết 78/2014 của Quốc hội: từ năm 2015 chỉ phát hành TPCP có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, khiến khả năng hấp thụ của thị trường kém.

Tin bài liên quan