Vàng: Lặng gió trước cơn bão

Vàng: Lặng gió trước cơn bão

(ĐTCK) Các nhà đầu tư vàng chỉ dám bước “nhón chân” trên thị trường trong ngày hôm nay, vài giờ trước khi Fed đưa ra thông báo về số phận gói QE3.

Vàng thế giới

Giá vàng đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba giảm mạnh do áp lực kỹ thuật vẫn còn, trong khi thiếu thông tin hỗ trợ.

Giá vàng giao tháng 2 giảm 15,5 USD còn 1.228,9 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 10,7 USD còn 1.230,5 USD/ounce.

Sang ngày 18/12, trong giờ giao dịch châu Á, vàng đi ngang, song bước vào giờ giao dịch châu Âu, giá vàng đã tăng trở lại khoảng 5 USD/ounce.

Ủy ban Thị trường mở (FOMC) của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang họp và sẽ kết thúc vào chiều 18/12, theo giờ Mỹ, bằng một thông báo. Ngày càng có nhiều nhà quan sát thị trường nghĩ rằng Fed sẽ thông báo cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng trong tuần này. Tuy nhiên, không có sự thống nhất rõ ràng nào về thời điểm chính xác mà Fed sẽ hành động.

“Fed họp là một sự kiến lớn của tuần này”, Victor Thianpiriya, một nhà phân tích của Ngân hàng ANZ nói với Bloomberg qua điện thoại từ Singapore. “Tuy nhiên, thị trường dường như đang chia rẽ về thời điểm Fed sẽ bắt đầu cắt gói QE. Người thì bảo ngay trong tuần này, người nói tháng 1/2014, người lại cho là tháng 3/2014. Chính điều đó khiến các nhà đầu tư vàng chỉ dám 'nhón chân' trên thị trường".

Vàng: Lặng gió trước cơn bão ảnh 1

 

Vàng trong nước

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC giảm ngay đầu giờ sáng nay do điều chỉnh theo giá vàng thế giới giảm đêm qua, còn 35,35 - 35,45 triệu đồng/lượng. Giá sau đó đi ngang hầu như cả ngày, đến cuối giờ chiều, đang có dấu hiệu tăng trở lại theo giá vàng thế giới. Tính đến 16h50, giá vàng thương hiệu quốc gia là 35,37 - 35,47 triệu đồng/lượng.

Cùng thời gian, giá vàng PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 32,73 - 33,13 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 32,32 - 32,87 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Vàng: Lặng gió trước cơn bão ảnh 2

 

Ngoại tệ

Hôm nay, giá USD giảm nhẹ trên cả thị trường tự do và thị trường ngân hàng. Cụ thể, trên thị trường tự do, giá giảm 10 đồng ở giá bán xuống còn 21.200 đồng/USD. Giá mua vào giữ nguyên mức 21.180 đồng/USD.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD do Vietcombank niêm yết giảm 10 đồng ở cả giá mua và giá bán xuống còn tương ứng 21.085 - 21.125 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, nhìn chung không có thay đổi đáng kể. THB là ngoại tệ giảm mạnh nhất với -0,49% và cũng là đồng tiền biến động nhiều nhất. CHF, JPY là hai đồng tiền tăng giá nhiều nhất nhưng chỉ tương ứng là 0,25% và 0,20%.

Vàng: Lặng gió trước cơn bão ảnh 3

>> QE3 “sống”, vàng sẽ vọt lên 1.300 USD/ounce