StanChart cấp hạn mức 22 triệu USD cho Tín Nghĩa

StanChart cấp hạn mức 22 triệu USD cho Tín Nghĩa

(ĐTCK) Hôm qua, 10/4, tại TP. HCM, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã ký thỏa thuận cấp tín dụng cho Tổng công ty Tín Nghĩa với hạn mức vay là 22 triệu USD để phát triển hoạt động kinh doanh cà phê.

Ông Đỗ Văn Thắng, Giám đốc tài chính Tín Nghĩa, cho biết, khoản tín dụng này giúp Tín Nghĩa chủ động nguồn vốn lưu động trong việc thu mua cà phê xuất khẩu. Tín Nghĩa có thể lựa chọn rút vốn bằng tiền đồng hoặc USD, nhưng ông Thắng cho biết Tín Nghĩa sẽ nhận giải ngân bằng tiền đồng để tránh rủi ro tỷ giá. Lãi suất vay tiền đồng theo hợp đồng bằng lãi suất liên ngân hàng Việt Nam cộng với 3%, khoảng 6,72%/năm ở thời điểm hiện nay.

Tín Nghĩa tham gia thị trường cà phê gần 20 năm. Kinh doanh cà phê xuất khẩu là một trong những mặt hàng kinh doanh chủ lực của Tín Nghĩa. Trong những năm gần đây, mỗi năm Tín Nghĩa xuất khẩu khoảng 100.000 tấn cà phê, đạt kim ngạch khoảng 200 triệu USD, là một trong ba đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam. 

Tin bài liên quan