Sáng 22/12, giá vàng và tỷ giá USD đồng loạt giảm nhẹ

Sáng 22/12, giá vàng và tỷ giá USD đồng loạt giảm nhẹ

(ĐTCK) Mở cửa sáng nay giá vàng SJC giảm nhẹ chiều mua vào, khiến chênh lệnh giá mua bán lên mức 700.000 đồng/lượng. Tương tự, tỷ giá USD/VND cũng giảm nhẹ trở lại, nhưng hiện vẫn ở mức cao.

Giá vàng SJC ngày hôm qua (21/12) đã có lúc tăng lên 100.000 đồng/lượng vào giữa phiên giao dịch, nhưng sau đó giảm bớt 50.000 đồng/lượng về cuối ngày, chốt ở mức 35,85 - 36,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mở cửa sáng nay (22/12), giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào, chiều bán ra không đổi, hiện ở mức 35,80 - 36,50 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tiếp tục có ngày thứ 3 liên tiếp bất động. Hiện vẫn đang được niêm yết ở mức 33,31 - 33,76 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đứng tại 1.133,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex giảm 0,2 USD xuống 1.133,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới trong những ngày gần đây đang ở mức thấp, điều này theo giới phân tích thì không có gì đáng ngạc nhiên, khi các kênh đầu tư mạo hiểm, sinh lời cao đang cho thấy sự hấp dẫn hơn của mình (đồng USD, chứng khoán...).

Theo một báo cáo của HSBC, đã có khoảng 0,3 triệu ounce vàng đã được các Quỹ Tín thác bán ra trong một tháng qua, trong đó Quỹ Tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR đã xả 13% lượng nắm giữ kể từ khi có cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Đêm qua, đồng USD quay đầu giảm nhẹ so với một số lớn đồng tiền chủ chốt khác, nhất là euro là do giới đầu tư chốt lời sau khi đồng bạc xanh đã tăng tới 5,1% kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay giảm nhẹ 2 đồng/USD về 22.152 đồng/USD.
Trong khi tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá hiện giao dịch quanh ngưỡng 22.720 - 22.790 đồng/USD. Cụ thể:

Tại Vietcombank, tỷ giá đang giao dịch ở mức 22.720 - 22.790 đồng/USD, không đổi so với ngày hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá đang giao dịch ở mức 22.720 - 22.790 đồng/USD, không đổi so với ngày hôm qua.

Tại Vietinbank, tỷ giá tăng 5 đồng/USD, hiện đang ở mức 22.700 - 22.780 đồng/USD.

Tại Techcombank, tỷ giá hiện đang giao dịch ở  22.670 - 22.800 đồng/USD.

Tại ACB, tỷ giá hiện đang được giao dịch ở 22.700 - 22.800 đồng/USD.

9h00', tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do đang giao dịch ở mức mua vào khoảng 23.310 đồng/USD và bán ra ở ngưỡng 23.350 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với chiều ngày hôm qua.

Tin bài liên quan