Sáng 19/4, sau 2 ngày lao dốc, vàng ổn định trở lại, tỷ giá USD trái chiều

Sáng 19/4, sau 2 ngày lao dốc, vàng ổn định trở lại, tỷ giá USD trái chiều

(ĐTCK) Sau 2 ngày giảm sốc, đến sáng nay, giá vàng SJC đã ổn định trở lại, giao dịch quanh ngưỡng 36,9 triệu đồng/lượng. Trên thị trường ngoại tệ, trong khi tỷ giá USD ngân hàng hạ nhiệt, giảm từ 5 -  20 đồng, thì USD tự do lại tăng 30 - 50 đồng.

Giá vàng SJC mở cửa sáng nay (19/4) tăng 20.000 đồng chiều mua vào, chiều bán ra không đổi so với cuối ngày hôm qua. Hiện được niêm yết ở mức 36,65 - 36,90 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay chưa có sự thay đổi nào so với chiều ngày hôm qua. Hiện đang được niêm yết ở mức 34,89 - 35,34 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong 2 ngày đầu tuần, giá vàng SJC đã giảm tổng cộng hơn 400.000 đồng/lượng, bất chấp giá vàng thế giới ngang.

Trên thị trường thế giới, sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao đứng ở mức 1.287,9 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex giảm nhẹ 0,1 USD xuống 1.281,8 USD/ounce.

Đêm qua giá vàng biến động mạnh, có lúc giảm nhanh do áp lực chốt lời sau khi vàng tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, một loạt những động thái chính trị đồng thoài cùng diễn ra trên toàn cầu được cho là sẽ tiếp sức cho dòng tiền chảy vào vàng.

Hiện giới đầu tư cũng đang ngóng chờ cuộc bầu cử tại Pháp vòng 1 vào Chủ Nhật tới. Cuộc chạy đua sát sao trong cuộc bầu cử tại Pháp khiến nhiều người lo ngại. Bất ổn tại châu Âu là một yếu tố hỗ trợ đối với vàng.

Ngoài ra, việc Thủ tướng Anh Theresa May đã bất ngờ kêu gọi 1 cuộc bầu cử sớm vào ngày 8/6 tới, trái ngược với tuyên bố trước đây rằng sẽ không có cuộc bầu cử nào trước năm 2020, đã đồng Bảng Anh tăng mạnh và gây áp lực giảm giá lên đồng USD.

Thêm vào đó, một đồng USD suy yếu cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Trong phiên liền trước, USD thoát đáy 5 tháng sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steve Mnuchin nói ông xem đồng USD mạnh trong dài hạn là điều tích cực.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), mở cửa sáng nay giảm 0,48% xuống 99,82 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay (19/4) được Ngân hàng nhà nước công bố là 22.322 đồng/USD, giảm 1 đồng so với ngày hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại trong sáng nay, tỷ giá giảm về ngưỡng 22.720 - 22.790 đồng/USD, cụ thể:

Tại Vietcombank, tỷ giá đang đang giao dịch ở mức 22.700 - 22.770 đồng/USD, giảm 20 đồng so với cuối giờ chiều hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá hiện đang giao dịch ở mức 22.720 - 22.790 đồng/USD, giảm 20 đồng so với cuối giờ chiều hôm qua.

Tại Vietinbank, tỷ giá hiện đang ở mức 22.725 - 22.805 đồng/USD, giảm 5 đồng chiều bán ra so với cuối giờ chiều hôm qua.

Tại Techcombank, tỷ giá hiện ở mức 22.710 - 22.810 đồng/USD.

Tại ACB, tỷ giá hiện đang giao dịch tại 22.710- 22.780 đồng/USD.

Tuy nhiên, trái ngược với tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay lại tăng mạnh 30 đồng ở chiều mua và và tăng 50 đồng ở chiều bán ra, lên mức 22.770 đồng/USD.

Tin bài liên quan