Sáng 18/11, USD bay cao, giá vàng giảm mạnh

Sáng 18/11, USD bay cao, giá vàng giảm mạnh

(ĐTCK) Giá vàng SJC mở cửa ngày hôm nay đã giảm sâu, về mức 35,8 triệu đồng/lượng. Trái với xu hướng giảm của giá vàng, đồng USD lại đang tăng mạnh từ những tín hiệu về chỉ số kinh tế Mỹ và dự báo tăng lãi suất của FED. Hôm nay, tỷ giá trung tâm trong nước tiếp tục tăng thêm 11 đồng/USD lên mức 22.112 đồng/USD.

Giá vàng SJC ngày hôm qua (17/11) ghi nhận giảm nhẹ trong cả phiên giao dịch với mức giảm chỉ khoảng 20.000 - 40.000 đồng/lượng, chốt ngày ở mức 35,73 - 35,96 triệu đồng/lượng.

Mở cửa sáng nay (18/11), giá vàng SJC giảm 130.000 đồng/lượng chiều mua vào - giảm 160.000 đồng/lượng chiều bán ra, và hiện đang giao dịch ở 35,60 - 35,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đã giảm 350.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, hiện vẫn đang được niêm yết ở mức 33,77 - 34,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, hiện giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.216 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex giảm 7,1 USD xuống 1.216,7  USD/ounce.

Trong khi đó, Đồng đôla Mỹ tiếp tục tăng lên mức cao mới trong hơn 1 thập kỷ qua, do hiệu ứng "Donald Trump" vẫn còn tác động lớn đến thị trường. Đồng thời, các chỉ số kinh tế Mỹ vừa được công bố lại cho thấy thêm những điểm tích cực. Số lượng người thất nghiệp tính theo tuần bất ngờ giảm mạnh, trong khi số liệu về nhà cửa trong tháng 10 lại tăng mạnh ngoài dự tính.

Ngoài ra, những phát biểu của người đứng đầu FED, bà Janet Yellen theo hướng “sẽ tăng lãi suất sớm” cũng góp phần kéo đồng USD đi lên và gây áp lực xuống vàng.

Sáng nay, tỷ giá tại một số ngân hàng thương mại đã tiêp tục tăng lên mức 22.430 - 22.540 đồng/USD, cụ thể:

Tại Vietcombank, tỷ giá đang giao dịch ở mức 22.430 - 22.530 đồng/USD, tăng 45 đồng/USD so với chiều ngày hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá hiện đang được giao dịch ở mức 22.470 - 22.540 đồng/USD, tăng 60 đồng/USD so với chiều ngày hôm qua.

Tại Vietinbank, tỷ giá hiện cũng đã tăng lên mức 22.370 - 22.445 đồng/USD, tăng 60 đồng/USD so với chiều ngày hôm qua.

Tại Techcombank, tỷ giá hiện đang được giao dịch ở mức 22.440 - 22.530 đồng/USD.

Tại ACB, tỷ giá đang giao dịch ở mức 22.450 - 22.540 đồng/USD.

Sáng nay, tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do đang giao dịch ở mức mua vào khoảng 22.550 đồng/USD và bán ra ở mức 22.650 đồng/USD, tăng 80 đồng/USD chiều mua vào và 150 đồng/USD chiều bán ra so với chiều ngày hôm qua.

Tin bài liên quan