Ngân hàng Xây dựng tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng

Ngân hàng Xây dựng tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Ngân hàng Xây dựng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng.

Ngày 30/6 tại TP. HCM, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012, nhằm báo cáo công tác quản trị năm 2012 và thông qua một số vấn đề quan trọng trong định hướng, kế hoạch phát triển năm 2013.

ĐHCĐ đã thông qua một số nội dung quan trọng như Báo cáo công tác quản trị Ngân hàng năm 2012 và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện phương án tái cơ cấu Ngân hàng. Đặc biệt, ĐHCĐ VNCB cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng. Dự kiến, kế hoạch tăng vốn này sẽ được VNCB thực hiện trong năm nay nếu tình hình thuận lợi.

ĐHCĐ thường niên 2012 của VNCB đánh dấu bước chuyển mình của Ngân hàng sau quá trình ổn định hoạt động, tiến đến mục tiêu phát triển. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi công bố đổi tên chính thức từ TrustBank thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Tính đến ngày 31/5/2013, VNCB gồm 551 cổ đông, trong đó 6 cổ đông pháp nhân, 3 cổ đông khối văn phòng nhà nước; Agribank; Công ty Lương thực - Long An; Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; và 545 cổ đông thể nhân.

Tiền thân của VNCB là TrustBank, là 1 trong 4 ngân hàng thuộc diện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Sau khi có sự tham gia của nhóm cổ đông lớn, nắm giữ hơn 84% cổ phần, TrustBank đã được đổi tên và tập trung vào nhóm khách hàng trong lĩnh vực xây dựng.