“Điểm trũng” lạm phát tháng 1/2012

“Điểm trũng” lạm phát tháng 1/2012

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 1% trong tháng Tết. Ngoại trừ 2009, đây là năm có mức khởi điểm lạm phát thấp nhất trong 9 năm qua.

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu lạm phát tháng 1/2012, theo đó chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 1% so với tháng 12/2011. Do chịu tác động của quy luật tiêu dùng nên đây là mức lạm phát tháng cao nhất trong vòng nửa năm qua. Thống kê trong vòng 9 năm trở lại đây cho thấy đây là một trong những mức lạm phát thấp nhất (chỉ cao hơn con số 0,32% của năm 2009).

Tốc độ trượt giá tương đối thấp này có đóng góp khá lớn của việc giảm giá lương thực (giảm 0,14%). Chính yếu tố này đã khiến khu vực hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng giá nhẹ 1,01% trong tháng đầu năm (do thực phẩm và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng lần lượt 1,41% và 0,96%).

Do nhu cầu chuẩn bị Tết, giá cả các mặt hàng như đồ uống - thuốc lá, may mặc - giầy dép, nhà ở - vật liệu xây dựng và hàng hóa dịch vụ khác đều tăng giá trên 1% (cá biệt là đồ may mặc tăng gần 2%). Thiết bị - đồ dùng gia đình và văn hóa - giải trí cũng tăng gần 1%. Ngoài lương thực, chỉ có duy nhất nhóm bưu chính - viễn thông giảm giá nhẹ 0,01%.

Tuy không được tính vào rổ hàng hóa CPI nhưng giá vàng cũng gây chú ý khi tiếp tục giảm gần 3.6% trong tháng một. Trong khi đó, giá đôla Mỹ gần như không biến động, chỉ tăng nhẹ 0,05%.