9 tháng, kiều hồi về TP.HCM đạt 3,375 tỷ USD, tăng 12,5%

9 tháng, kiều hồi về TP.HCM đạt 3,375 tỷ USD, tăng 12,5%

(ĐTCK) Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM cho biết, tính đến hết tháng 9/2017, kiều hối về khu vực thành phố đạt 3,375 tỷ USD, tăng 12,5% so với cuối tháng 8/2017 và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Với mức tăng tích cực này, ông Minh cho biết, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM ước tính trong năm 2017, kiều hối về trên địa bàn sẽ đạt 5,7 - 5,8 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2016.

Năm 2016, kiều hối đổ về TP. HCM đạt 5 tỷ USD, chiếm khoảng 57% tổng số kiều hối của cả nước.

Cũng theo ông Minh, lượng kiều hối gửi về TP. HCM trong 9 tháng đầu năm nay tương đối ổn định, phần lớn chảy vào sản xuất thay vì vào lĩnh vực bất động sản hay tích trữ như thời gian trước đây.

Cụ thể, 72% kiều hối được chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 22% chảy vào bất động sản và 6% dùng cho chi tiêu cá nhân.

Trong tổng số nguồn kiều hối chuyển về TP. HCM thì lượng kiều hối chuyển về phần lớn từ thị trường Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 60%, tiếp đến khu vực châu Âu với khoảng 19%.

Đồng thời, khách hàng nhận kiều hối cũng không còn mấy mặn mà với việc giữ ngoại tệ như trước mà đa phần chuyển sang tiền đồng bởi tỷ giá trong những năm gần đây được kiểm soát tương đối ổn định và lãi suất tiền gửi ngoại tệ hiện chỉ còn 0%. Trong khi đó, nếu chuyển đổi sang tiền đồng gửi tiết kiệm, lãi suất lên tới 6-6,5%/năm cho kỳ hạn ngắn và 7-8%/năm cho kỳ hạn dài.

Tin bài liên quan