6 tháng cuối năm, VND sẽ tiếp tục mất giá

6 tháng cuối năm, VND sẽ tiếp tục mất giá

(ĐTCK) Tỷ giá đang duy trì xu hướng đi ngang trong thời gian qua và VND được nhận định sẽ giảm nhẹ từ nay cho tới cuối năm.

Sáng ngày 11/8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố là 22.442 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức 22.725 - 23.095 VND/USD (tăng 2 đồng mỗi chiều).

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết mức mua vào - bán ra USD ở 22.695 - 22.765 VND/USD, tăng 5 đồng cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó. Tại VietinBank, tỷ giá là 22.690 - 22.760 VND/USD (mua vào – bán ra). ACB mua vào 22.700 - bán ra 22.770 VND/USD.

Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, một lãnh đạo cao cấp Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGS) cho rằng, tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do đang ổn định so với thời gian trước và VND tiếp tục xu hướng giảm so với đầu năm.

Tính toán của UBGS đã minh chứng cho nhận định trên, cụ thể, đến ngày 20/7/2017, tỷ giá tại ngân hàng thương mại xoay quanh mức 22.730 VND/USD, giảm 0,13% so với đầu năm. Cùng thời điểm, tỷ giá thị trường tự do hiện bám khá sát với tỷ giá của ngân hàng thương mại, giao dịch ở mức 22.780 VND/USD, giảm 1,14% so với đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng 1,24% so với đầu năm.

“Việc chỉ số Bloomberg Dollar nhiều phiên giảm liên tiếp đã khiến tỷ giá VND/USD giảm đi rất nhiều áp lực. Động thái tăng tỷ giá trung tâm của NHNN chỉ mang tính hỗ trợ xuất khẩu và tránh những cú sốc trong tương lai”, vị lãnh đạo UBGS cho biết.

Đồng tình với quan điểm trên, lãnh đạo cao cấp BIDV cho biết, thị trường ngoại hối diễn biến theo xu hướng ổn định. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào, tỷ giá chủ yếu theo xu hướng đi ngang.

Cụ thể, tỷ giá tháng 7/2017 tăng nhẹ vào đầu tháng, sau đó chuyển sang đi ngang quanh mức tỷ giá mua vào của NHNN, cả tháng dao động trong biên độ khá hẹp 22.725 - 22.760 VND/USD. Đáng chú ý là một thông tin được BIDV chia sẻ, trong tháng 7, NHNN đã mua ngoại tệ từ thị trường với khối lượng ước tính khoảng 475 triệu USD.

Bên cạnh đó, mặc dù chênh lệch lãi suất VND, USD trên thị trường co hẹp và thậm chí ở mức âm đối với các kỳ hạn ngắn qua đêm - 1 tuần nhưng thị trường ngoại hối được cho rằng có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cân đối cung - cầu và diễn biến USD trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, nguồn cung ngoại tệ vẫn tiếp tục dồi dào. Mặc dù cán cân thương mại tháng 7 ước tính thâm hụt nhẹ khoảng 200 triệu USD, nhưng giải ngân FDI duy trì đà tăng trưởng tích cực khoảng 6 - 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 1,33 tỷ USD. Ngoài ra, hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng diễn ra sôi động trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Bên cạnh đó, chỉ số DXY, đo sức mạnh đồng USD trên thị trường quốc tế cũng tiếp tục giảm mạnh 2,8% trong tháng 7, trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ tiếp tục nằm dưới kỳ vọng, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong phiên họp ngày 25, 26/7.

Theo lãnh đạo của UBGS, trong khoảng thời gian còn lại của năm 2017, cầu ngoại tệ tăng cao do yếu tố mùa vụ có thể gây tác động đến thị trường. Tính chung 7 tháng năm 2017, Việt Nam nhập siêu 3,08 tỷ USD, bằng 2,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

“Tuy nhiên, do dự trữ ngoại hối gia tăng và chênh lệch lãi suất giữa VND - ngoại tệ vẫn đang nghiêng về việc nắm giữ VND nên dự báo đồng VND sẽ mất giá ở mức độ như 6 tháng đầu năm”, vị lãnh đạo UBGS dự báo.

BIDV dự báo, tỷ giá USD/VND duy trì diễn biến ổn định trong tháng 8/2017, dao động trong khoảng 22.725 - 22.750 đồng/USD, do nguồn cung tiếp tục dồi dào và áp lực từ thị trường quốc tế thấp. Dòng tiền từ giải ngân FDI nhiều khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2017 do Việt Nam tiếp tục cải tổ mạnh mẽ và chính phủ đưa ra những cam kết phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Dự kiến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân trong tháng 8 tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 1,4 tỷ USD. Dòng tiền này theo đó sẽ bù đắp cho phần thâm hụt cán cân thương mại dự kiến ở mức thấp, ước tính xoay quanh 200 - 300 triệu USD.

Bên cạnh đó, chỉ số DXY dự kiến đi ngang hoặc giảm do chính phủ mới tại Mỹ vẫn gặp khó khăn trong việc thông qua các chính sách để hỗ trợ mạnh mẽ cho nền kinh tế, trong khi đã xuất hiện một vài dấu hiệu của việc kinh tế Mỹ đạt đỉnh và bắt đầu chu kỳ suy thoái.

Một lãnh đạo cao cấp BIDV nhận định: “NHNN sẽ chưa nâng tiếp tỷ giá mua vào trong tháng 8/2017, khi nguồn cung ngoại tệ trên thị trường đang dư thừa với khối lượng rất lớn và các ngân hàng thương mại chưa thực hiện bán về NHNN. Dự báo, cuối tháng 8/2017, tỷ giá sẽ ở mức 22.750 VND/USD, cuối quý III/2017 là 22.800 VND/USD và cuối năm 2017 ở mức 22.950 VND/USD".

Tin bài liên quan