Ảnh Internet

Ảnh Internet

Việt Nam thực hiện nhiều biện pháp cải cách nhất trong khu vực

(ĐTCK) Báo cáo Môi trường kinh doanh 2016 (Doing Business 2016) vừa được Ngân hàng Thế giới công bố cho biết, Việt Nam được xếp ở vị trí 90 trong số 189 nền kinh tế được đánh giá, tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng.

Theo Báo cáo, Việt Nam thực hiện nhiều biện pháp cải cách nhất trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (5 biện pháp), tiếp đến là Hồng Kông, Trung Quốc (4) và Indonesia (3). Cụ thể, Việt Nam đã thực hiện thuận lợi hóa khởi nghiệp bằng cách giảm thời gian xin cấp và khắc con dấu.

Ngoài ra, người vay cũng được đảm bảo quyền kiểm tra thông tin về tín dụng của mình và văn phòng tín dụng cũng mở rộng diện thu thập thông tin về người vay, qua đó tăng cường hệ thống thông tin tín dụng.

Trong khu vực, Singapore vẫn đứng đầu trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trong nhóm các nền kinh tế đứng đầu thế giới về môi trường kinh doanh còn có Hồng Kông, Trung Quốc (thứ 5); Đài Loan, Trung Quốc (thứ 11) và Malaysia (thứ 18).

Tin bài liên quan