Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục ở cơ quan thuế - Ảnh: Ánh Hồng

Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục ở cơ quan thuế - Ảnh: Ánh Hồng

Nhiều DN bị "bêu" tên nợ thuế oan: Sẽ có chế tài nghiêm đối với cán bộ thuế

Theo Bộ Tài chính, tổng số tiền nợ thuế trên cả nước đến nay đã lên tới 74.000 tỷ đồng, gấp đôi chỉ tiêu cho phép.

Dự kiến thời gian tới, một trong những biện pháp đốc thúc thu hồi nợ là cơ quan thuế tiếp tục công khai thông tin về doanh nghiệp nợ thuế. 

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, dự kiến vào ngày 15 hàng tháng, cơ quan thuế sẽ phải công bố 3 danh sách: Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến ngày thứ 61; Các doanh nghiệp nợ thuế đến ngày thứ 91 và Các doanh nghiệp có nợ thuế đến ngày thứ 121.

Đối với các trường hợp nợ thuế quá 121 ngày, Cục trưởng Cục thuế yêu cầu doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn.

Tính đến nay, cục thuế các tỉnh đã ban hành hơn 400 quyết định cưỡng chế về phong tỏa tài khoản và dừng sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Còn về đợt công khai danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế vừa qua, Bộ Tài chính cho biết có 8 đơn vị bị công bố sai, trong đó có hai trường hợp sai là do lỗi của doanh nghiệp. Nguyên nhân sai là do tờ khai xác định nghĩa vụ nộp và chứng từ nộp chưa được đối soát kịp thời.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ có chế tài nghiêm đối với những cán bộ thừa hành để xảy ra sai sót này.

Tin bài liên quan