Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc đạt mức 17 tỷ USD

(ĐTCK) Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8, tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu (NK) của nước ta từ Trung Quốc đạt 27,164 tỷ USD, theo đó, nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng lên mức hơn 17 tỉ USD
Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc đạt mức 17 tỷ USD

Hiện, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với tỷ trọng chiếm gần 29% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu cả nước. Theo đó, nhập siêu từ Trung Quốc với giá trị đến hơn 17 tỉ USD (kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này 8 tháng đạt 9,833 tỉ USD).

Tính đến hết tháng 8, đã có 7 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên, gồm: máy móc, thiết bị (gần 5 tỉ USD); điện thoại và linh kiện (3,8 tỉ USD); vải các loại (3 tỉ USD): máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,8 tỉ USD); sắt thép (2,12 tỉ USD); nguyện phụ liệu dệt may, da giày (hơn 1 tỉ USD); xăng dầu các loại (hơn 1 tỉ USD)…

Tổng Cục Hải quan dự báo cả năm 2014 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia này có khả năng sẽ vượt ngưỡng 40 tỉ USD. 

Tin bài liên quan