Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhập siêu gần 13 tỷ USD từ Hàn Quốc và Trung Quốc trong quý I

Nhập siêu từ Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong những tháng đầu năm, đây là số liệu báo cáo của Bộ Công Thương đưa ra trong quý I/2018.
Theo Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2018 của cả nước ước đạt 19 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung quý I/2018, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Cũng trong quý I, nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 46,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ và tăng cao đối với một số nhóm mặt hàng như: máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 30,2%); xăng dầu các loại (tăng 37,1%); hóa chất (tăng 22,9%); sản phẩm hóa chất (tăng 15,9%); chất dẻo nguyên liệu (21,5%); kim loại thường khác (19,9%).

Đáng chú ý, nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm cũng tăng ở hầu hết các thị trường lớn của Việt Nam. Trong đó, ASEAN tăng 12,3%, Nhật Bản tăng 13,4%, EU tăng 12,1% và Hoa Kỳ tăng 11,5%.

Riêng thị trường Trung Quốc, báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 3/2018, Việt Nam đã chi khoảng 5,15 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này, nâng tổng số nhập khẩu trong quý 1/2018 lên con số 14,31 tỷ USD.

Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tháng 3 ước đạt 3,35 tỷ USD và trong quý I, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 9,02 tỷ USD.

Như vậy, trong quý I/2018, Việt Nam nhập siêu gần 5,3 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc.
Cũng trong tháng 3, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc khoảng 4,4 tỷ USD, do vậy đến hết quý I/2018, mức nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc ước khoảng 11,91 tỷ USD.

Những mặt hàng nhập khẩu nhiều từ Hàn Quốc bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; Xăng dầu các loại; Sản phẩm từ chất dẻo...

Ở chiều ngược lại, trong tháng 3, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc với giá trị đạt 1,53 tỷ USD, tính chung quý I, xuất khẩu sang thị trường này đạt 4,32 tỷ USD.

Tính trong quý I, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Hàn Quốc là 7,59 tỷ USD.

Như vậy, trong quý I, nhập siêu của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc lên đến gần 13 tỷ USD./.
Tin bài liên quan