Người Việt chi gấp đôi để nhập xe con từ Thái Lan

Giá trị nhập khẩu ôtô con từ Thái Lan tăng hơn 2 lần trong 2 tháng đầu năm với giá bình quân mỗi chiếc cao gấp rưỡi so với cùng kỳ 2016.   

Theo Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm, lượng ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ các quốc gia thành viên ASEAN là 8.800 chiếc, tăng 62% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, 2 thị trường trong khu vực xuất khẩu ôtô nguyên chiếc sang Việt Nam là Thái Lan và Indonesia. 

Cụ thể, lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống xuất xứ Thái Lan đạt 2.658 chiếc, trị giá 47 triệu USD. Con số này tăng 80% về lượng và tăng 2,2 lần về trị giá so với cùng kỳ 2016. Ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm có đơn giá bình quân gần 18.000 USD mỗi chiếc, tăng mạnh so với giá bình quân hơn 12.000 USD của năm 2016. 

Ôtô nguyên chiếc các loại xuất xứ từ Indonesia được nhập về trong 2 tháng tăng mạnh 3,5 lần về số lượng và gấp gần 5 lần về trị giá so với cùng thời gian năm 2016. Tuy nhiên, nếu lượng và giá trị nhập xe tải giảm thì xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống lại tăng mạnh. Cụ thể, ôtô con nhập từ thị trường này  đạt 2.544 chiếc, chiếm tỷ trọng 82%, trong khi cùng kỳ chỉ có 2 chiếc. 

Tin bài liên quan