Nghỉ Tết kéo dài, xuất khẩu tháng 2 sụt giảm mạnh

Nghỉ Tết kéo dài, xuất khẩu tháng 2 sụt giảm mạnh

Chỉ làm việc 16 ngày do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nên tháng 2/2016, xuất khẩu sụt giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ.

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố số liệu xuất nhập khẩu ước tính của tháng 2/2016. Theo đơn vị thống kê quốc gia, do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán khá dài, số ngày làm việc chỉ có 16 ngày, nên xuất, nhập khẩu tháng 2 ước tính thấp và giảm khá nhiều so với tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 2, xuất khẩu ước đạt 10,3 tỷ USD, giảm 22,9% (tương đương 3,1 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 7,4 tỷ USD, giảm 19,5% (1,8 tỷ USD), khu vực đầu tư trong nước ước đạt 2,9 tỷ USD, giảm 30,5% (1,3 tỷ USD).

Do rơi vào tháng nghỉ Tết Nguyên đán nên xuất khẩu các mặt hàng đều giảm mạnh so với tháng trước. Trong đó, giày dép giảm 40,6% (478 triệu USD); dệt may giảm 20,1% (402 triệu USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 24,4% (178 triệu USD)…

Cùng xu hướng giảm mạnh, điện thoại các loại và linh kiện giảm 11,9% (270 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ 34% (206 triệu USD)…

Tuy vậy, so với tháng cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu tăng 8,4% (801 triệu USD). Và tính chung 2 tháng, xuất khẩu ước đạt 23,7 tỷ USD, tăng 2,9% (668 triệu USD).

Trong khi đó, nhập khẩu tháng 2 ước đạt 10,2 tỷ USD, giảm 19% (2,4 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài đạt 6,4 tỷ USD, giảm 10,8% (777 triệu USD), khu vực đầu tư trong nước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 29,9% (1,6 tỷ USD).

Tính chung hai tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, giảm 6,6% (1,6 tỷ USD).

Với kết quả này, theo Tổng cục Thống kê, tiếp tục đà thặng dư của tháng 1/2016, cùng với lý do các doanh nghiệp đẩy nhanh việc hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu trước khi nghỉ Tết, ước tính tháng 2 vẫn xuất siêu nhưng ở mức thấp hơn - với 100 triệu USD.

Như vậy, xuất siêu 2 tháng đầu năm ước đạt 866 triệu USD. Tuy nhiên, chuyện xuất siêu có thể sẽ không kéo dài được lâu. Cán cân thương mại sẽ đảo chiều khi nhu cầu về nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất, gia công, lắp ráp sẽ ngày càng tăng.

Hiện tại, sau hai tháng, nhập siêu từ Trung Quốc ước tính 4,7 tỷ USD, giảm 9,6% (495 triệu USD) so với cùng kỳ 2015.

Tin bài liên quan