Năm 2015, cả nước đã có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Năm 2015, cả nước đã có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao kỷ lục

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, số doanh nghiệp đăng ký thành lập năm 2015 tăng cao nhất từ trước đến nay, cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký.

Thưa ông, bức tranh doanh nghiệp năm 2015 đang rất sáng?

Phải nói chính xác là bức tranh về thành lập doanh nghiệp năm 2015 sáng nhất từ trước đến nay. Năm nay, Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã ghi nhận 94.754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 26,6% so với năm trước.

Năm 2015, tổng vốn đăng ký cũng tăng 39,1% so với năm trước, đạt mức 601.519 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp năm nay đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao kỷ lục ảnh 1

 Ông Bùi Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Ngoài ra, tổng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn cũng ở mức cao - 851.024 tỷ đồng. Cũng phải nói thêm, trong số doanh nghiệp thành lập mới, gần 50.000 doanh nghiệp thành lập vào 6 tháng cuối năm.

Có thể thấy, những cải cách mạnh mẽ của môi trường kinh doanh Việt Nam, nhất là các quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016… đã có tác động lan tỏa lên tinh thần khởi sự kinh doanh, tạo nên sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Nhưng cũng theo số liệu từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động năm 2015 vẫn tăng so với năm 2014?

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh năm nay là 71.391, tăng 22,4% so với năm trước. Trong đó, 15.649 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký; số còn lại phải tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng phần lớn có quy mô vốn đăng ký nhỏ, dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,5%, trong khi năm 2014, tỷ lệ này là 92,8%.

Ngoài ra, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2015 của cả nước là 9.467 doanh  nghiệp, giảm 0,36% so với năm trước, cũng tập trung vào doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng.

Cũng phải nhắc tới số doanh nghiệp trước đây tạm ngừng kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký nay quay trở lại hoạt động, thưa ông?

Đúng vậy, số doanh nghiệp này năm 2015 là 21.506 doanh nghiệp, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong quý IV/2015, có 8.658 doanh nghiệp, tăng 99,4% so với quý III/2015 và tăng 144,1% so với cùng kỳ năm 2014 (3.547 doanh nghiệp).

Nhìn một cách tổng thể, sự thuận lợi của môi trường kinh doanh đang đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, song cũng sàng lọc, loại bỏ những ý tưởng kinh doanh không phù hợp, không đủ sức cạnh tranh. Đó là sự vận động bình thường của một nền kinh tế lành mạnh. 

Ngay cả sự ra đi hoặc trở lại của các doanh nghiệp sau thời gian tạm ngừng cũng chứa đựng những tin tốt, vì tôi tin là họ đã có bướctái cơ cấu để phù hợp với những đòi hỏi mới của thị trường cạnh tranh.

Vậy nhìn vào cơ cấu ngành của các doanh nghiệp đăng ký mới năm nay thì có gì đặc biệt không, thưa ông?

Trong năm 2015, doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng ở tất cả các ngành, lĩnh vực so với năm 2014. Đáng mừng là, trong số ngành có tỷ lệ tăng cao trên 50% năm nay có nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai, tăng 62,3%, sau ngành kinh doanh bất động sản.

Đây cũng là ngành có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lớn thứ hai, với mức tăng 99,3%, sau lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí. Nhìn tổng thể, sự có mặt nhiều hơn của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp là đáng mừng.

Tin bài liên quan