FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu sắp được ký kết

Ngày 28/5 tới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên đường tới Kazakhstan tham dự Lễ ký chính thức Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhận lời mời của Thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Abdelmalek Sellal, Thủ tướng Cộng hòa Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho, Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Boyko Borisov, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Lễ ký chính thức  Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu tại Kazakhstan, thăm chính thức Algeria, Bồ Đào Nha và Bulgaria từ ngày 28/5 đến 6/6/2015.

Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn đến Kazakhstan tham dự Lễ ký chính thức Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng và ổn định để phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên của Liên minh, đồng thời trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương và triển khai cụ thể Hiệp định giữa Việt Nam và các nước này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Algeria, Bồ Đào Nha, Bulgaria thể hiện chính sách hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với châu Âu và EU, cũng như coi trọng hợp tác với châu Phi.

Chuyến thăm nhằm trao đổi với các nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, kinh nghiệm phát triển bền vững chuyển đổi nền kinh tế, liên kết kinh tế quốc tế cũng như ứng phó với các biến động của kinh tế thế giới.

Chuyến thăm cũng nhằm trao đổi các khuôn khổ hợp tác mới, thu hút các doanh nghiệp của các nước phát triển kinh doanh và đầu tư với Việt Nam, đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và các nước này đi vào những hiệu quả và bền vững hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp nguyên thủ các nước thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu, Kazakhstan, Algeria, Bồ Đào Nha, Bulgaria, đồng thời tham dự đối thoại với các doanh nghiệp, cũng như tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tại các nước này.

* Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, đồng thời thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Myanmar, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm, làm việc tại Thái Lan từ ngày 24 - 26/5, đi Myanmar đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Myanmar về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật từ ngày 27 - 29/5.

Chuyến thăm Thái Lan của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhằm chuẩn bị cho cuộc họp nội các chung giữa hai nước lần thứ 3, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như lao động, đánh bắt thủy hải sản, các dự án đầu tư lớn giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đi Myanmar để đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Myanmar, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Myanmar, nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp, đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng hợp tác giữa hai nước, đề ra những phương hướng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Tin bài liên quan