Thông báo tạm dừng hoạt động trông xe.

Thông báo tạm dừng hoạt động trông xe.

Du khách bất ngờ khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng... trông xe

Ngày 30/11, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã ra thông báo về việc tạm dừng hoạt động trông xe khiến nhiều khách đến tham quan hết sức ngỡ ngàng.

Nhiều du khách đã hết sức ngỡ ngàng khi đến tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào sáng ngày 30/11 vì muốn gửi xe ở khu vực Vườn Giám như thường ngày đều không được.

Ngay trước chỗ trông xe Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã gián biển thông báo với nội dung: "Đề nghị quý khách chủ động trông giữ phương tiện giao thông khi tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám"

Trả lời thắc mắc của du khách đến gửi xe, nhân viên di tích giải thích là ngày 27/11, ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã có công văn hoả tốc gửi Trung tâm VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám yêu cầu giải toả điểm trông giữ xe nói trên. Trung tâm chấp hành theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng.

"Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ được trông giữ phương tiện giao thông khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép theo quy định", công văn hoả tốc của UBND quận Đống Đa nêu rõ.

Khi được hỏi du khách có thể gửi xe ở đâu, một trật tự viên ở đây chia sẻ: "Xung quanh đây không có chỗ nào gửi xe máy, tốt nhất là đi taxi".

Chia sẻ với phóng viên, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cho biết, trước đây, Văn Miếu để dành một phần diện tích Vườn Giám làm nơi trông giữ xe cho du khách đến tham quan, cán bộ công nhân viên Trung tâm và khách đến giao dịch, làm việc nhưng gần đây có một số người không ủng hộ, lấy lý do Vườn Giám là thuộc vùng 1 di tích để trông giữ xe là vi phạm Luật Di sản.
 Du khách bất ngờ khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng... trông xe ảnh 1

 Vườn Giám - nơi vẫn diễn ra hoạt động trông xe cho du khách đến tham quan di tích đã không nhận trông xe vào sáng 30/11

"Tôi đã ký văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội, xin phép được sử dụng tạm thời bãi đỗ xe ở Vườn Giám trong khi chờ phê duyệt quy hoạch tổng thể nhưng chưa nhận được ý kiến của thành phố", ông Động nói.

Trước thực tế trên, Văn Miếu buộc phải ngừng hoạt động trông xe khiến du khách đến tham quan và khách đến giao dịch hết sức lúng túng và bất bình.

"Việc dừng trông giữ các phương tiện giao thông của cán bộ, nhân viên, khách đến liên hệ công tác, khách tham quan Văn Miếu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Trung tâm, đặc biệt là công tác đón khách tham quan, du lịch, và gây mất ổn định an ninh trật tự tại khu vực", Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cảnh báo

Tin bài liên quan