9 tháng 2015, xuất khẩu dầu thô tăng về sản lượng nhưng giảm gần 3 tỷ USD

9 tháng 2015, xuất khẩu dầu thô tăng về sản lượng nhưng giảm gần 3 tỷ USD

Doanh thu xuất dầu thô của Việt Nam hụt gần 3 tỷ USD

Giá dầu giảm đã tác động mạnh đến doanh thu từ xuất khẩu dầu thô. 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô mới đạt 3,05 tỷ USD.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh của Bộ Công thương, 9 tháng 2015, xuất khẩu dầu thô tăng về sản lượng với 7,1 triệu tấn, nhưng doanh thu chỉ đạt 3,05 tỷ USD.

Cần phải nói thêm, cùng kỳ năm 2014, sản lượng dầu thô xuất khẩu chỉ 6,8 triệu tấn nhưng doanh thu đã đem về tới 5,98 tỷ USD.

Như vậy, tác động từ giá dầu giảm từ đầu năm 2015 tới nay đã khiến doanh thu xuất khẩu dầu thô nước ta hụt gần 3 tỷ USD.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho rằng, do giá dầu thô sụt giảm đã tác động mạnh đến doanh thu của Tập đoàn. 9 tháng đầu năm 2015,, PVN đạt doanh thu 423.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 89.000 tỷ đồng và đạt lợi nhuận 29.000 tỷ đồng.

Quay lại thời điểm 9 tháng 2014, PVN đạt doanh thu đạt 560.100 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước toàn đạt 125.500 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 36.500 tỷ đồng.

Được biết, giá dầu bình quân trong tháng 9/2015 chỉ đạt 48 USD/thùng, chưa bằng một nửa so với dự toán từ đầu năm mà Chính phủ trình Quốc hội (khoảng 100 USD/thùng).

Tin bài liên quan