CPI tháng Tết khó có khả năng bất thường

CPI tháng Tết khó có khả năng bất thường

(ĐTCK) Những ngày cao điểm mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán năm nay rơi vào tuần đầu tháng 2, song với sức mua và lượng hàng hóa chuẩn bị từ trước, cộng với xu hướng giảm giá xăng dầu, cước vận tải… là lý do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 được dự báo tiếp tục được kiểm soát tốt

Bộ Công Thương dự báo không có hiện tượng thiếu các mặt hàng thiết yếu, tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tuy giá có thể tăng nhẹ đối với một số mặt hàng có nhu cầu cao như thực phẩm tươi sống, trái cây...

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, về sức mua ước tăng khoảng 15% so với các tháng trong năm; khoảng 8-10% so với cùng kỳ năm trước. Về phía cung, lượng hàng chuẩn bị cho dịp Tết ước đạt 230.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10 - 15%; hàng hóa lưu thông qua gần 8.600 chợ, 750 siêu thị và 150 trung tâm thương mại.

Khảo sát của phóng viên Đầu tư Chứng khoán vào các ngày 31/1 - 1/2/2016 cho thấy, mặt bằng giá cả các mặt hàng vẫn ổn định. Giá thực phẩm tươi sống bao gồm các loại thịt, trừ một số loại hải sản có tăng giá 5-10%, vẫn duy trì như thời điểm bình thường. Hoa quả tăng nhẹ 5 - 10%, thực phẩm chế biến sẵn như giò chả không tăng giá, bánh kẹo, bia rượu duy trì ổn định.

CPI tháng Tết khó có khả năng bất thường ảnh 1

Lượng hàng chuẩn bị cho dịp Tết ước đạt 230.000 tỷ đồng

Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, CPI tháng 2 giảm 0,05% so với tháng trước và giảm 0,25% so với tháng 12/2014, dù vẫn tăng 0,34% so cùng kỳ năm trước đó.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 3 nhóm chỉ số giảm giá. Trong đó, nhóm giao thông giảm giá mạnh nhất với mức giảm 4,41% do chịu tác động giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm. Năm nay nhiều khả năng, diễn biến trên sẽ lặp lại.

CPI tháng Tết khó có khả năng bất thường ảnh 2

 Sức mua tháng Tết ước tăng khoảng 15% so với các tháng trong năm

Trước đó, Tổng cục Thống kê công bố CPI tháng 1/2016 không đổi so với tháng 12/2015, dù so với cùng kỳ tăng 0,8%.                

Tin bài liên quan