Bạc Liêu khánh thành chợ đẹp nhất Miền Tây

Chợ Bạc Liêu với quy mô 800 quầy, sạp hàng vừa khánh thành và sẽ triển khai kinh doanh trong dịp Tết Ất Mùi này.
Chợ Bạc Liêu hiện đại với quy mô 800 gian hàng sẽ đi vào hoạt động trong dịp Tết Ất Mùi

Chợ Bạc Liêu hiện đại với quy mô 800 gian hàng sẽ đi vào hoạt động trong dịp Tết Ất Mùi

Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Minh Thắng Bạc Liêu vừa chính thức cắt băng khánh thành Chợ Trung tâm thành phố Bạc Liêu (Chợ Bạc Liêu).

Chợ Bạc Liêu có tổng mức đầu tư trên 190 tỷ đồng, với diện tích trên 4 ngàn m2 gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, có thể bố trí cùng lúc trên 800 quầy, sạp, ki ốt.

Chợ được xây dựng trên nền khu Chợ A Bạc Liêu trước đây, tại phường 3, thành phố Bạc Liêu. Kiến trúc chợ độc đáo và hiện đại, tiện nghi, hài hòa với cảnh quan đô thị, đạt tiêu chuẩn loại I cấp Quốc gia.

Chợ Bạc Liêu đi vào hoạt động sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế của thành phố Bạc Liêu, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ. Phục vụ buôn bán, kinh doanh cho hàng trăm hộ tiểu thương, qua đó góp phần kích cầu cho hoạt động thương mại của thành phố Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Chủ đầu tư cam kết, sẽ quản lý, vận hành Chợ hiệu quả, đảm bảo đáp ứng mặt bằng kinh doanh cho các doanh nghiệp và tiểu thương. Nhà đầu tư và Ban quản lý Chợ sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để tiểu thương có thể vào kinh doanh trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Tin bài liên quan