Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng trở lại

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng trở lại

(ĐTCK) Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng trở lại trong tháng 12/2015, trong khi nhập khẩu giảm ở mức vừa phải, cho thấy việc đồng nhân dân tệ yếu đi đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh đối với hoạt động ngoại thương của Đại lục.

Cơ quan Hải quan Đại lục cho biết, xuất khẩu trong tháng 12/2015 tính bằng nhân dân tệ tăng 2,3% so với cùng thời gian năm ngoái, sau khi giảm 3,7% trong tháng trước đó.

Nhập khẩu đánh dấu tháng giảm thứ 14 liên tiếp, sau khi giảm thêm 4% trong tháng 12/2105, so với mức giảm 5,6% trong tháng trước đó. Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 12 ở mức 382 tỷ nhân dân tệ (58 tỷ USD).

Các số liệu này cho thấy, việc đồng nhân dân tệ yếu đi đã bắt đầu phát huy tác dụng hỗ trợ xuất khẩu của quốc gia này và có thể giải tỏa bớt áp lực buộc phải phá giá thêm đồng nội tệ. Trong khi đó, việc xây dựng cơ bản giảm sút, sản xuất dư thừa và giá nguyên vật liệu thấp đã kéo giảm nhập khẩu.

Tin bài liên quan