Quảng cáo của Powerball xuất hiện tại một cửa hàng ở New York, Mỹ ngày 5/1 (Ảnh: Reuters)

Quảng cáo của Powerball xuất hiện tại một cửa hàng ở New York, Mỹ ngày 5/1 (Ảnh: Reuters)

Vé số độc đắc 570 triệu USD của Mỹ đã có chủ

Một tấm vé trúng giải độc đắc của Powerball đã được bán tại bang New Hampshire, Mỹ, đồng nghĩa với việc đã có người “ẵm” 570 triệu USD nhờ sở hữu những con số may mắn.

Theo Reuters, một tấm vé trúng giải độc đắc 570 triệu USD của Powerball đã được bán ra tại bang New Hampshire, trên đó chứa dãy số trúng thưởng là 12, 29, 30, 33, 61 và số Powerball 26 trong lần quay số hôm qua 6/1.

Hiện danh tính của người chiến thắng trong lần quay số này của Powerball vẫn chưa được công bố. Đây là giải độc đắc lớn thứ 5 trong lịch sử 15 năm của Powerball. Vé số của Powerball hiện được bán ở 44 bang của Mỹ.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, nước Mỹ đã liên tiếp chứng kiến 2 trường hợp may mắn khi sở hữu tấm vé độc đắc trị giá hàng trăm triệu USD. Trước đó, một người đã mua tấm vé độc đắc của Mega Millions trị giá 450 triệu USD tại bang Florida hôm 5/1.

Là hai giải xổ số lớn nhất tại Mỹ, Powerball và Mega Millions đã thay đổi luật chơi vào các năm 2015 và 2017 khiến cho xác suất trúng giải độc đắc trở nên khó khăn hơn. Tỷ lệ trúng giải độc đắc của Powerball là 1/292,2 triệu trong khi tỷ lệ trúng của Mega Millions là 1/302,6 triệu.

Tính đến nay, tấm vé độc đắc có giá trị cao nhất của Powerball là 1,6 tỷ USD và 3 người may mắn đã chia nhau số giải thưởng “khủng” này trong đợt quay thưởng vào tháng 1/2016. Trong khi đó, giải thưởng lớn nhất của Mega Millions là 656 triệu USD, cũng được chia đều cho 3 người vào tháng 3/2012.

Tin bài liên quan