Trung Quốc nới room ngoại trong lĩnh vực chứng khoán

Trung Quốc nới room ngoại trong lĩnh vực chứng khoán

Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc vừa công bố quy định mới đối với vốn đầu tư nước ngoài tham gia liên doanh trong lĩnh vực chứng khoán, theo hướng nới lỏng một số hạn chế và tăng sở hữu nước ngoài.

Cơ quan này cho biết, thời gian lấy ý kiến đóng góp cho quy định mới (bắt đầu từ tháng 3/2018) đã hết và các quy định vừa chính thức công bố này có hiệu lực ngay lập tức.

Theo báo Chứng khoán Trung Quốc, quy định nhà đầu tư nước ngoài chỉ được nắm tối đa 30% cổ phần tại công ty liên doanh chứng khoán, hoặc qua đầu tư trực tiếp hoặc thông qua đối tác, đã được bãi bỏ.

Các công ty nước ngoài muốn thay đổi tỷ lệ sở hữu trong công ty liên doanh chứng khoán hoặc lập liên doanh mới có thể nộp đơn lên cơ quan quản lý.

Động thái trên là một phần trong cam kết của Trung Quốc về việc nới lỏng sở hữu nước ngoài để cho phép các ngân hàng quốc tế lớn tăng cường hiện diện tại lĩnh vực chứng khoán của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Tin bài liên quan