Viên kim cương Type-IIa

Viên kim cương Type-IIa

Tìm thấy viên kim cương lớn nhất hơn 100 năm qua

(ĐTCK) Viên kim cương chất lượng cao nặng 1.111 carat, lớn nhất trong vòng 100 năm qua, vừa được tìm thấy bởi hãng trang sức Lucara Diamond Corp.

Mang tên gọi Type-IIa, chỉ nhỏ hơn một chút so với kích cỡ của một quả bóng tennis, là viên kim cương lớn nhất được tìm thất trong hơn 100 năm qua. Nó được phát hiện tại một khu mỏ ở trung tâm Botswana (một quốc gia châu Phi), theo thông báo từ Lucara.

“Gần như không thể ước lượng nổi giá trị của viên đá kỳ diệu này, bởi nó có màu sắc, độ trong, các góc cạnh với chất lượng cao”, Edward Sterck, chuyên gia phân tích tại BMO Capital Markets cho biết.

Tuy nhiên, đây chỉ là viên kim cương lớn thứ hai trên thế giới được phát hiện từ trước đến này. Viên kim cương lớn nhất tên là Cullinan, nặng 3.106 carat, được tìm thất tại Nam Phi năm 1905.

Nó đã được chia thành 9 viên kim cương khác nhau, trong đó viên lớn nhất được găn trên vương trượng của Vương quốc Anh.

Tìm thấy viên kim cương lớn nhất hơn 100 năm qua ảnh 1

  Viên kim cương thô Cullinan lớn nhất thế giới

Tìm thấy viên kim cương lớn nhất hơn 100 năm qua ảnh 2

 Viên Cullinan I được gắn trên vương trượng Anh

Tin bài liên quan