Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tài sản của các tỷ phú trên thế giới tiếp tục gia tăng

Việc kinh tế toàn cầu phục hồi, giá nguyên liệu tăng cao và các thị trường tài chính cải thiện sẽ hỗ trợ xu hướng gia tăng tài sản của các tỷ phú trong năm nay và năm 2018.

Theo một nghiên cứu công bố ngày 26/10 của ngân hàng Thụy Sỹ UBS, tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng 17% và đạt 6.000 tỷ USD, với số người siêu giàu tăng 10% lên 1.542 tỷ phú.

Việc kinh tế toàn cầu phục hồi, giá nguyên liệu tăng cao và các thị trường tài chính cải thiện sẽ hỗ trợ xu hướng gia tăng tài sản của các tỷ phú trong năm nay và năm 2018.

Báo cáo nghiên cứu của UBS mang tên “Báo cáo về các tỷ phú năm 2017” (Billionaires Report 2017) cho hay số lượng tỷ phú châu Á đã lần đầu tiên vượt qua số tỷ phú Mỹ. Số lượng tỷ phú châu Á là 637 người (tăng 23%), so với số tỷ phú Mỹ là 563 người (tăng 5%) và 342 tỷ phú ở châu Âu - nơi có số tỷ phú được đánh giá là ổn định.

Năm 2016, tổng tài sản của các tỷ phú châu Á đã tăng 31% và đạt 2.000 tỷ USD. Tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng 15%, đạt 2.800 tỷ.

Các chuyên gia của ngân hàng UBS cũng cho rằng với tình trạng dân số lão hóa, trong 20 năm tới, số tài sản ước tính 2.400 tỷ USD sẽ được chuyển sang cho những người thừa kế, và cả cho những tổ chức từ thiện. Hiện nay, hơn 1/3 (tương đương mức 39%) tổng tài sản của các nhà giàu trên thế giới đang thuộc quyền sở hữu của những vị tỷ phú trên 70 tuổi.

Tin bài liên quan