Phố Wall có phiên khởi sắc sau thông tin về khả năng FED chưa sớm tăng lãi suất - Ảnh: Reuters

Phố Wall có phiên khởi sắc sau thông tin về khả năng FED chưa sớm tăng lãi suất - Ảnh: Reuters

Phố Wall nổi sóng sau "tin đồn" về chính sách của FED

(ĐTCK) Dù chưa chính thức đưa ra báo cáo về cuộc họp 2 ngày của Ủy ban thị trường mở thuộc FED (FOMC), nhưng những thông tin đăng trên tờ Wall Street Journal về việc FED sẽ không tăng lãi suất sớm giúp Phố Wall tăng mạnh trong ngày thứ Ba, trong đó, S&P 500 có mức tăng mạnh nhất trong 1 tháng.

Mặc dù ngày thứ Tư, những thông tin chính thức của cuộc họp mới được công bố, nhưng một báo cáo được trích dẫn trên tờ Wall Street Journal cho biết, FED có thể sẽ ít cắn rắn hơn trong chính sách tiền tệ.

Thông tin này khiến giới đầu tư đánh cược với khả năng FED sẽ không sớm tăng lãi suất trong cuộc họp này và sẽ vẫn giữ đúng kế hoạch là quý II/2015, giúp phố Wall vụt tăng mạnh sau những phút đầu lình xình.

Kết thúc phiên 16/9, chỉ số Dow Jones tăng 100,83 điểm (+0,59%), lên 17.131,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,85 điểm (+0,75%), lên 1.998,98 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 33,86 điểm (+0,75%), lên 4.552,76 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các hoạt động mua bán, sáp nhập đã bì lu mờ bởi những lo ngại của nhà đầu tư về cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc Scotland có tách ra khỏi Vương quốc Anh hay không, hay cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp khi chính phủ nước này thừa nhận gần như không có tăng trưởng, nên sẽ khiến việc đưa thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% GDP trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, giới đầu tư châu Âu cũng đang chờ đợi cuộc họp chính sách của FED giống như những nhà đầu tư trên phố Wall hay trên các thị trường chứng khoán toàn cầu khác.

Chính những lo ngại trên, nên chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ ngay khi bước vào phiên giao dịch ngày thứ Ba, nhiều chỉ số xuống dưới mức thấp nhất 2 tuần. Tuy nhiên, với “tin đồn” FED sẽ không tăng lãi suất sớm hơn dự kiến trong cuộc họp kết thúc vào thứ Tư nay, các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng đã dần hồi trở lại, nhưng không thể về được mốc tham chiếu, mà chỉ hãm bớt đà rơi.

Kết thúc phiên 16/9, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 11,97 điểm (-0,18%), xuống 6.792,24 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 26,70 điểm (-0,28%), xuống 9.632,93 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 19,48 điểm (-0,44%), xuống 4.409,15 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi 5 phiên liên tiếp sau khi trở lại vào tuần giao dịch mới (thứ Hai, chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch) do những lo ngại về khả năng FED sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến trong cuộc họp đang diễn ra.

Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông tiếp tục giảm điểm phiên thứ 8 liên tiếp do sự sụt giảm của thị trường bất động sản và hoạt động của các sòng bạc tại Macau tiếp tục suy giảm. Chứng khoán Hồng Kông trong phiên thứ Ba chỉ được giao dịch trong buổi chiều sau khi phải tạm đóng cửa phiên sáng do ảnh hưởng của cơn bão Kalmaegi.

Cùng chung cảnh ngộ, chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng sụt giảm mạnh trong phiên thứ Ba trước các dữ liệu kinh tế vừa được công bố yếu kém.

Kết thúc phiên 16/9, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 36,76 điểm (-0,23%), xuống 15.911,53 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 220,98 điểm (-0,91%), xuống 24.136,01 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc đại lục giảm 42,58 điểm (-1,82%), xuống 2.296,56 điểm.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng có phiên tăng thứ 2 liên tiếp, nhưng mức tăng khá khiêm tốn khi giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo chính thức từ cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của FED.

Giá vàng có lúc đã tăng vọt lên 1.245 USD/ounce, nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán kỹ thuật, nên quay đầu giảm trở lại và kết thúc phiên chỉ có được mức tăng nhẹ gần 0,2%.

Kết thúc phiên 16/9, giá vàng giao ngay tăng 2,2 USD (+0,18%), lên 1.234,90 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 tăng 1,6 USD (+0,13%), lên 1.236,7 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu lại tăng vọt trong phiên thứ Ba khi giới đầu tư lo ngại về nguồn cung với việc OPEC sẽ cắt giảm sản lượng sau khi tổ chức này đưa ra dự đoán nhu cầu dầu của thế giới giảm.

Kết thúc phiên 16/9, giá dầu thô Mỹ tăng 1,9 USD (+2,05%), lên 94,82 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,32 USD (+2,40%), lên 98,97 USD/thùng.

Tin bài liên quan