Các nhà điều tra Pakistan kiểm tra hiện trường máy bay rơi hôm qua. Ảnh: AP

Các nhà điều tra Pakistan kiểm tra hiện trường máy bay rơi hôm qua. Ảnh: AP

Phi công của máy bay Pakistan đã gọi cấp cứu trước khi rơi

Phi công của máy bay gặp nạn ở Pakistan đã thực hiện một cuộc gọi cấp cứu ngay trước khi mất liên lạc và rơi xuống miền bắc nước này.
Ông Muhammad Azam Saigol, chủ tịch hãng hàng không Quốc tế Pakistan (PIA), cho biết phi công cũng thông báo với các nhân viên không lưu rằng có một động cơ bị hỏng vào lúc 16h09 giờ địa phương hôm qua.

Một cuộc điều tra đang diễn ra nhưng PIA khẳng định các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng đã được thực hiện và đảm bảo máy bay "không có lỗi kỹ thuật nào".

"Tôi muốn làm rõ rằng đó là một máy bay hoàn hảo", ông Saigol nói. "Tôi nghĩ không có lỗi kỹ thuật hay lỗi con người". 

Giới chức Pakistan cho hay vấn đề động cơ sẽ là trọng tâm của cuộc điều tra và hộp đen chứa dữ liệu chuyến bay đã được tìm thấy.

Chiếc máy bay của PIA rơi xuống khu vực Havelian của tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa. Toàn bộ 47 người trên khoang đều thiệt mạng, trong đó có 3 công dân nước ngoài.

Những thi thể đã cháy đen của các hành khách đã được đưa tới bệnh viện để xét nghiệm ADN.

Tin bài liên quan