“Chúng ta phải quay trở lại mặt trăng, và đã đến lúc phải ở lại đó”, tỷ phú Jeff Bezos nói.

“Chúng ta phải quay trở lại mặt trăng, và đã đến lúc phải ở lại đó”, tỷ phú Jeff Bezos nói.

Ông chủ Amazon muốn chuyển ngành công nghiệp lên mặt trăng càng sớm càng tốt

Tỷ phú giàu có nhất thế giới, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amazon, Jeff Bezos, nói rằng con người chúng ta cần phải xâm chiếm mặt trăng càng nhanh càng tốt.

Phát biểu tại Hội nghị phát triển không gian ở Los Angeles cuối tuần qua, tỷ phú Bezos đã lập luận rằng, để bảo vệ Trái Đất và cho phép loài người tiếp tục phát triển, chúng ta cần phải chuyển những hoạt động công nghiệp của mình lên mặt trăng, hoặc thậm chí là các tiểu hành tinh khác.

Tỷ phú 54 tuổi này cho rằng, việc di chuyển những ngành công nghiệp nặng lên mặt trăng là cách duy nhất để đảm bảo rằng hành tinh của chúng ta có thể đối phó với nhu cầu năng lượng đang gia tăng và tình hình gia tăng dân số ngày càng căng thẳng.

“Chúng ta sẽ phải rời khỏi hành tinh này. Chúng ta sẽ rời khỏi nó, và điều đó sẽ làm cho hành tinh này tốt hơn. Nhưng những người muốn ở lại thì vẫn cứ ở lại”, ông chủ Amazon nói.

Tỷ phú Bezos tin rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì loài người có ít sự lựa chọn khác.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố muốn theo đuổi những nơi phù hợp và bền vững trong không gian, đặc biệt là mặt trăng.

Theo tờ Geek Wire, Giám đốc điều hành Amazon cũng hy vọng kinh phí của chính phủ Mỹ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực xây dựng môi trường sống trong không gian.

Tuy nhiên, tỷ phú Bezos cũng cho biết thêm rằng, công ty tên lửa của ông, Blue Origin, sẽ tiếp tục nhiệm vụ khám phá và khai thác mặt trăng ngay cả khi không nhận được trợ giúp và tài trợ nào từ NASA.

Giám đốc điều hành SpaceX, tỷ phú Elon Musk trước đây cũng đã vạch ra ý tưởng về việc gửi con người lên Sao Hỏa nhưng Bezos nghĩ rằng mặt trăng mới là sự lựa chọn tốt hơn trong giai đoạn đầu rời khỏi Trái Đất. Bởi theo ông này, mặt trăng có vị trí thuận tiện hơn và có thể đến đó chỉ trong vài ngày với bằng tên lửa.

Người sáng lập Tập đoàn Virgin, tỷ phú Richard Branson, hiện cũng đang được đào tạo để trở thành một phi hành gia trong một vài tháng tới.

“Tôi đang được đào tạo để trở thành một phi hành gia, tôi sẽ tập luyện thể dục, lực ly tâm và các bài tập khác để cơ thể của tôi sẽ thích ứng tốt khi tôi đi vào không gian”, ông chủ Tập đoàn Virgin nói.

Tin bài liên quan