Người kế nghiệp Melco Resorts và những kế hoạch tham vọng

Người kế nghiệp Melco Resorts và những kế hoạch tham vọng

(ĐTCK) Giữa tháng 6, Melco Resorts, tập đoàn khổng lồ sở hữu các casino, trung tâm vui chơi hàng đầu Macau (Trung Quốc) đã chính thức khánh thành Morpheus - dự án bất động sản sang trọng bậc nhất khu vực ngay tại khu phức hợp City of Dreams của hãng.

Được xây dựng trong 5 năm, với chi phí lên tới 1,1 tỷ USD, Morpheus được xác định là khách sạn tiên phong của City of Dreams, với kỳ vọng thay đổi ngành khách sạn hạng sang tại Macau nói riêng và khu vực nói chung. Sở hữu trong mình những câu chuyện đặc biệt, có nhiều lý do để Melco Resorts lại dành nhiều công sức tới vậy cho khách sạn này.

 Lawrence Ho

Morpheus - đặt theo tên vị thần của những giấc mơ trong thần thoại Hy Lạp, được thiết kế bởi kiến trúc sư bậc thầy Zaha Hadid, người vừa đột tử năm 2016. Là kiến trúc sư người Anh gốc Iraq, Zaha Hadid đã thiết kế nên hàng loạt công trình quy mô và nổi tiếng trên thế giới, bao gồm Cung thể thao London, Bảo tàng Maxxi, Nhà hát Opera Quảng Châu… Bà được mệnh danh là “Phù thủy kiến trúc”.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết Morpheus rất đặc biệt”, Lawrence Ho, Chủ tịch và CEO Melco Resots cho biết. Quả thực, Zara Hadid đã một lần nữa chứng tỏ tài năng của mình khi Morpheus là tòa nhà đầu tiên tại châu Á được xây dựng mà không hề có một cột chống nào ở bên trong. Thực tế, tòa nhà được giữ vững bởi hệ thống các thanh có hình dạng không cố định bao bọc bên ngoài.

Tòa nhà được thiết kế với hình dáng số 8, con số tượng trưng cho sự thịnh vượng trong văn hóa Trung Quốc. Khách sạn bao gồm 41 tầng, 772 phòng và “villas bầu trời” ở 2 tầng cao nhất. Với giá khởi điểm cho trải nghiệm nghỉ dưỡng tại đây là 89.998 USD/đêm, không ngạc nhiên khi những villas này đang thiết lập tiêu chuẩn mới về bất động sản hạng sang.

Khách sạn Mopheus là điểm nhấn trong chiến lược định vị tên tuổi của Melco gắn liền với ngành công nghiệp trò chơi phân khúc cao cấp. Thay vì phụ thuộc vào các nhà môi giới, tổ chức sự kiện, vốn đóng vai trò trung gian đưa các khách chơi bạc VIP tới casino, Melco có ý định tự dựa vào sức lực của mình để thu hút các khách hàng sang trọng tới với Morpheus nói riêng và City of Dreams nói chung.

Hiện tại, các tay chơi VIP đến Melco chỉ chiếm 5% thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao của Công ty.

Bên cạnh đó, việc Morpheus mở cửa cũng đánh dấu bước tiến xa hơn nữa của gia tộc Ho lừng lẫy tại Macau. Lawrence Ho, 41 tuổi, hiện là con trai lớn nhất của ông trùm casino Stanley Ho, người đã sáng lập, xây dựng và phát triển đế chế cờ bạc của gia đình trở thành tập đoàn trị giá triệu USD. Ông tiếp nối di sản của cha mình bằng cách mở rộng hơn nữa sự hiện diện của Tập đoàn tại thị trường quốc tế.

Theo đó, công ty môi giới do Lawrence Ho thành lập nhằm xây dựng casino mới tại đảo Síp vừa nhận được 700 triệu USD từ các nhà đầu tư. Melco cho rằng, đây sẽ sớm trở thành một trong những resort casino phức hợp lớn nhất châu Âu. Chưa kể, một trong những vấn đề nhà đầu tư đang quan tâm là việc Melco sẽ gành được giấy phép tổ chức hoạt động sòng bạc tại Nhật Bản.

Vào cuối năm 2016, Nhật Bản đã đi bước đầu tiên trong việc hợp pháp hóa hoạt động của casino. Đây là kết quả của việc Lawrence Ho và nhiều nhà tổ chức casinos khác đã vận động hành lang các nhà chính sách Nhật Bản trong hơn 1 thập kỷ. Chính phủ Nhật Bản được kỳ vọng sẽ trao 3 giấy phép xây dựng resort kết hợp casino trong thời gian tới và cuộc cạnh tranh giữa các ứng viên đang rất quyết liệt. Nếu giành được giấy phép này, đây sẽ là cột mốc đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của người kế nghiệp tập đoàn Melco Resort.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan