Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người dân Mỹ vay tiêu dùng nhiều nhất trong 10 tháng qua

Theo con số được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 7/11, riêng trong tháng 9/2017 người tiêu dùng Mỹ đã vay thêm 20,8 tỷ USD,mức tăng nhiều nhất trong 10 tháng gần đây.

Các khoản vay chủ yếu do nhu cầu mua ôtô và tiền nợ của sinh viên, tăng 14,4 tỷ USD, cao gần gấp đôi mức tăng 7,6 tỷ USD của tháng 8/2017.

Vay tiêu dùng là hoạt động thường được theo dõi sát sao để tìm kiếm manh mối về xu hướng chi tiêu tiêu dùng - đóng góp khoảng 70% cho tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3% trong quý 3/2017, sau khi tăng 3,1% trong quý 2/2017, đều nhờ chi tiêu tiêu dùng của người dân tăng mạnh. Mức tăng trong tháng Chín đưa tổng số tiền vay mượn tại Mỹ lên mức cao kỷ lục 3.790 tỷ USD.

Hiện thị trường việc làm Mỹ tiếp tục mạnh lên và hoạt động kinh tế tăng trưởng vững dù có những gián đoạn liên quan đến các cơn bão gần đây. Chỉ số lạm phát mà Fed theo dõi vẫn ở mức 1,3% và khá xa mức mục tiêu 2% trong hầu như suốt năm nay.

Tin bài liên quan