Hải quân Mỹ bị một công ty cáo buộc dùng phần mềm mà không được cấp phép. Ảnh minh họa: BI.

Hải quân Mỹ bị một công ty cáo buộc dùng phần mềm mà không được cấp phép. Ảnh minh họa: BI.

Hải quân Mỹ bị kiện 600 triệu USD vì dùng phần mềm lậu

Một công ty công nghệ cáo buộc Hải quân Mỹ đã dùng phần mềm của họ trên diện rộng mà không được sự cho phép.
Trong đơn gửi Tòa án Liên bang, Công ty Bitmanagement cáo buộc Hải quân Mỹ đã cài đặt ứng dụng thực tế ảo 3D có tên BS Contact Geo lên "hàng trăm nghìn" máy tính mà không được sự cho phép của họ hay các bên liên quan.

Trước đó, Hải quân Mỹ đã có một thỏa thuận nhỏ, trong đó Bitmanagement đồng ý cấp phép cho cơ quan này sử dụng phần mềm thử nghiệm ở phạm vi hạn chế trong năm 2011 và 2012. Ứng dụng BS Contact Geo chỉ được cài đặt cho mục đích thử nghiệm, chạy thử và tích hợp vào hệ thống của Hải quân Mỹ.

Có dự định sử dụng rộng rãi, Hải quân Mỹ đã đàm phán với công ty phần mềm để xin giấy phép bổ sung. Trong khi thỏa thuận với bên cung cấp chưa được ký kết, cơ quan này vẫn tiếp tục cài và sử dụng BS Contact Geo một cách bất hợp pháp, theo cáo buộc.

Bitmanagement cho rằng những hành động trên có thể cấu thành tội "vi phạm bản quyền một cách cố ý" và đâm kiện đòi khoản bồi thường thiệt hại trị giá gần 600 triệu USD. Ở phía ngược lại, Hải quân Mỹ chưa đưa ra phản ứng về vấn đề này.

Tin bài liên quan