Niềm vui trở lại với phố Wall sau phiên bán tháo cuối tuần trước (Ảnh minh họa: AFP)

Niềm vui trở lại với phố Wall sau phiên bán tháo cuối tuần trước (Ảnh minh họa: AFP)

Giảm bớt nỗi lo, phố Wall phục hồi mạnh

(ĐTCK) Nỗi lo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã phần nào được xoa dịu sau  phát biểu mới nhất của quan chức cấp cao Fed, giúp phố Wall phục hồi mạnh. Giá vàng và dầu thô cũng được hưởng lợi, trong khi chứng khoán Á, Âu lại chịu cảnh bán tháo ồ ạt do đóng cửa trước.

Sau phiên lao dốc mạnh cuối tuần trước do lo ngại Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, chứng khoán Mỹ đã hồi phục mạnh mẽ trở lại trong phiên đầu tuần, lấy lại được phân nửa những gì đã mất trong phiên trước sau khi có lời trấn an từ một quan chức khác của Fed.

Cụ thể, trong ngày thứ Hai, Chủ tịch Fed Atlanta, Dennis Lockhart cho biết, điều kiện kinh tế đảm bảo một "thảo luận nghiêm túc" về chính sách tiền tệ trong cuộc họp vào tuần tới, đồng thời cho rằng, chưa phải cấp thiết để tăng lãi suất lúc này.

Phát biều của ông Lockhart đã trấn an giới đầu tư sau khi Eric Rosengren, một quan chức của vốn được coi thuộc phái bồ câu của Fed nói rằng, có những rủi ro liên quan nếu không tăng lãi suất, giúp phố Wall hồi phục mạnh trở lại.

Phố Wall càng tăng mạnh hơn khi Lael Brainard, giám đốc điều hành của Fed đã thay đổi lập trường của mình khi cho rằng, Fed không nên rút chương trình kích thích kinh tế một cách quá nhanh. Bà Brainard cho biết, muốn nhìn thấy một xu hướng mạnh mẽ hơn trong chi tiêu của người tiêu dùng và bằng chứng về lạm phát tăng cao trước khi Fed tăng lãi. Ngoài ra, Mỹ cũng nên chú ý sự suy yếu của các kinh tế khác trên thế giới.

Kết thúc phiên 12/9, chỉ số Dow Jones tăng 239,62 điểm (+1,32%), leen 18.325,07 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 31,23 điểm (+1,47%), lên 2.159,04 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 85,98 điểm (+1,68%), lên 5.211,89 điểm.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Âu, do đóng cửa trước, nên nỗi lo về khả năng Fed tăng lãi suất vẫn ám ảnh giới đầu tư trên thị trường này, đẩy các chỉ số chính của khu vực tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất 2 tuần.

Kết thúc phiên 12/9, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 76,05 điểm (-1,12%), xuống 6.700,90 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 141,67 điểm (-1,34%), xuống 10.431,77 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 51,60 điểm (-1,15%), xuống 4.439,80 điểm.

Tương tự, trên thị trường chứng khoán châu Á, ảnh hưởng của chứng khoán Âu, Mỹ phiên cuối tuần trước, cũng như lo ngại Fed tăng lãi suất khiến chứng khoán Nhật Bản có phiên giảm mạnh nhất hơn 1 tháng trong phiên đầu tuần mới.

Cùng chung cảnh ngộ, thậm chí bi đát hơn là chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Gần như những gì có được trong tuần qua nhờ kỳ vọng dòng vốn lớn sẽ chảy từ Trung Quốc đại lục vào chứng khoán Hồng Kông sau khi 2 sàn Hồng Kông và Thâm Quyến được kết nối đã mất hết chỉ trong phiên đầu tuần mới. Nỗi lo Fed tăng lãi suất, cùng áp lực chốt lời đã khiến chứng khoán Hồng Kông, cũng như cả chứng koán Trung Quốc đại lục chứng kiến phiên bán tháo ồ ạt, trong đó chứng khoán Hồng Kông có phiên giảm mạnh nhất trong 7 tháng.

Kết thúc phiên 12/9, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 292,84 điểm (-1,73%), xuống 16.672,92 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 809,1 điểm (-3,36%), xuống 23.290,60 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 56,87 điểm (-4,26%), xuống 3.021,98 điểm.

Ảnh hưởng bởi nỗ lo Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới cũng khiến vàng tiếp tục giảm giá trong phiên Âu, Á, nhưng sau phát biểu của Chủ tịch Fed Atlanta, đặc biệt là từ Giám đốc điều hành Fed Brainard, khiến đồng USD giảm mạnh và giá vàng hồi tích cực, đóng cửa gần như không thay đổi so với phiên cuối tuần trước.

Kết thúc phiên 12/9, giá vàng giao ngay giảm 0,4 USD (-0,03%), xuống 1.327,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 8,9 USD (-0,67%), xuống 1.325,6 USD/ounce.

Trong khi đó, việc đồng USD giảm mạnh đã hỗ trợ tích cực cho giá dầu thô, giúp giá nhiên liệu này đảo chiều thành công. Đóng cửa phiên đầu tuần mới, giá dầu thô phục hồi gần 1% sau phiên lao dốc mạnh 4% trong phiên cuối tuần trước.

Kết thúc phiên 12/9, giá dầu thô Mỹ tăng 0,41 USD/thùng (+0,89%), lên 46,29 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,31 USD (+0,64%), lên 48,32 USD/thùng.

Tin bài liên quan