Phố Wall có phiên thăng hoa trong ngày thứ Hai sau chuỗi ngày giảm dài nhất 35 năm (Ảnh minh họa: AFP)

Phố Wall có phiên thăng hoa trong ngày thứ Hai sau chuỗi ngày giảm dài nhất 35 năm (Ảnh minh họa: AFP)

Giải tỏa nỗi lo, chứng khoán thăng hoa, vàng lao dốc

(ĐTCK) Việc FBI “giải oan” cho bà Clinton đã khiến giới đầu tư giải tỏa nỗi lo, giúp chứng khoán thăng hoa trở lại, trong khi vàng lao dốc sau chuổi ngày tăng trước đó.

Trong ngày Chủ nhật, FBI cho biết, không truy cứu tránh nhiệm hình sự liên quan đến vụ điều tra việc sử dụng email cá nhân trong thời gian làm Ngoại trưởng Mỹ của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, giúp khả năng chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà trắng của bà Clinton sáng trở lại.

Chính điều này đã giúp giới đầu tư tài chính toàn cầu giải tỏa được sự lo lắng, bởi giới đầu tư từ lâu đã đặt cược vào thắng lợi của bà Clinton trước ông Trump. Trước đó, thông tin của FBI đưa ra hôm 28/10 về việc mở lại cuộc điều tra bê bối mail của bà Clinton đã khiến chứng khoán toàn cầu có chuỗi giảm điểm liên tiếp, trong đó chỉ số S&P 500 có chuỗi giảm dài nhất trong 35 năm, trong khi vàng lại được hưởng lợi tăng rất mạnh.

Tuy nhiên, thông tin mà FBI đưa ra 2 ngày trước cuộc bầu cử, giúp phố Wall có phiên phục hồi ấn tượng khi các chỉ số điều tăng hơn 2%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ngày 1/3.

Trong khi đó, chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall giảm 17%, mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6.

Kết thúc phiên 7/11, chỉ số Dow Jones tăng 371,32 điểm (+2,08%), lên 18.259,60 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 46,34 điểm (+2,22%), lên 2.131,52 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 119,80 điểm (+2,37%), lên 5.166,17 điểm.

Cũng giống phố Wall, diễn biến mới nhất về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo chiều hướng có lợi cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton cũng giúp chứng khoán châu Âu đảo chiều tăng mạnh trong phiên đầu tuần mới.

Ngoài ra, chứng khoán châu Âu cũng được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng sau kết quả kinh doanh khả quan của HSBC tại các thị trường mới nổi.

Kết thúc phiên 7/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 113,64 điểm (+1,70%), lên 6.806,90 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 197,82 (+1,93%), lên 10.456,95 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 83,75 điểm (+1,91%), lên 4.461,21 điểm.

Được hưởng lợi sớm nhất từ diễn biến mới của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là thị trường chứng khoán châu Á. Chỉ sau mấy tiếng FBI “giải oan” cho bà Clinton, chứng khoán châu Á đã mở cửa phiên đầu tuần tăng vọt và duy trì đà tăng khá mạnh cho đến hết phiên.

Trong đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục có mức tăng khiêm tốn nhất do áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu đầu cơ sau chuỗi tăng mạnh kể từ khi nước này công bố các dữ liệu kinh tế khả quan. Dù vậy, nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu khai thác than và sản xuất kim loại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải vẫn giữ được sắc xanh khi chốt phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 7/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 271,85 điểm (+1,61%), lên 17.177,21 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 158,78 điểm (+0,70%), lên 22.801,40 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng tăng 8,02 điểm (+0,26%), lên 3.133,33 điểm.

Trong khi chứng khoán được hưởng lợi từ những diễn biến mới của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thì sự hấp dẫn của vàng lại mất đi, khiến giá kim loại quý này lao dốc trong phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 7/11, giá vàng giao ngay giảm 22,8 USD (-1,75%), xuống 1.281,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 25,8 USD (-1,98%), xuống 1.279,4 USD/ounce.

Cũng giống chứng khoán, giá dầu thô cũng hồi phục trở lại trong phiên đầu tuần do lực cầu bắt đáy của giới đầu tư sau thông tin mới về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với kỳ vọng bà Clinton sẽ giành chiến thắng.

Kết thúc phiên 7/11, giá dầu thô Mỹ tăng 0,82 USD/thùng (+1,86%), lên 44,89 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,57 USD (+1,25%), lên 46,15 USD/thùng.

Tin bài liên quan