Phố Wall tiếp tục phục hồi nhờ giá dầu thô tăng mạnh (Ảnh minh họa: AFP)

Phố Wall tiếp tục phục hồi nhờ giá dầu thô tăng mạnh (Ảnh minh họa: AFP)

Giá dầu thô lên đỉnh, kéo chứng khoán tăng theo

(ĐTCK) Giá dầu thô lên mức cao nhất 2016 với dầu thô tiêu chuẩn Mỹ và lần đầu tiên sau gần 1 năm đóng cửa trên mốc 50 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent cũng lên mức cao nhất 10/2015, kéo chứng khoán toàn cầu tăng theo trong phiên thứ Ba.

Sau bài phát biểu đầy tự tin về kinh tế Mỹ của bà Yellen một ngày, phố Wall lại có thêm sự hỗ trợ để duy trì đà tăng trong phiên thứ Ba khi giá dầu thô lên đỉnh của năm 2016. Dù mức tăng rất khiêm tốn, nhưng cũng đủ giúp S&P 500 lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2015. Tuy nhiên, Nasdaq lại quay đầu giảm nhẹ do chịu tác động từ nhóm cổ phiếu công nghệ sinh học sau những thông tin thất vọng từ một số tập đoàn chủ chốt của ngành.

Kết thúc phiên 7/6, chỉ số Dow Jones tăng 17,95 điểm (+0,1%), lên 17.938,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,72 điểm (+0,13%), lên 2.112,13 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 6,96 điểm (-0,14%), xuống 4.961,75 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng liên tiếp nhận thông tin tích cực để tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, lên mức cao nhất 1 tuần. Đầu tiên là việc Chủ tịch Fed, Janet Yellen trong bài phát biểu của mình hôm đầu tuần tự tin về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ có thể chịu đựng được đợt tăng lãi suất sắp tới.  Tiếp đó là sản lượng công nghiệp của Đức tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 4. Đặc biệt là sự hỗ trợ đắc lực từ cổ phiếu năng lượng khi giá dầu thô tăng mạnh trong phiên.

Kết thúc phiên 7/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 11,13 điểm (+0,18%), lên 6.284,53 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 166,6 điểm (+1,65%), lên 10.287,68 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 52,48 điểm (+1,19%), lên 4.475,86 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, phát biểu của bà Yellen cũng giúp chứng khoán Nhật Bản hồi phục trở lại từ mức thấp nhất 4 tuần trong phiên thứ Ba. Thông tin từ Mỹ cũng giúp chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh hơn 1,4% trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 7/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 95,42 điểm (+0,58%), lên 16.675,45 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 298,02 điểm (+1,42%), lên 21.328,24 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 1,95 điểm (+0,07%), lên 2.936,04 điểm.

Sự hứng khởi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán khiến giá vàng tiếp tục có phiên lình xình. Tuy nhiên, khác với phiên đầu tuần, giá vàng đã giảm nhẹ trở lại trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 7/6, giá vàng giao ngay giảm 1,5 USD (-0,12%), xuống 1.243,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 0,2 USD (-0,02%), xuống 1.244,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8 giảm giảm 0,4 USD (-0,03%), xuống 1.247,0 USD/ounce

Dự báo kho dự trữ dầu thô của Mỹ có tuần giảm thứ 3 liên tiếp, cùng nỗi lo nguồn cung gián đoạn tại Nigeria do nội chiến khiến giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh và xác lập đỉnh mới của năm.

Cụ thể, theo thăm dò của Reuters, các nhà phân tích dự báo, kho dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ giảm thêm 2,7 triệu thùng trong tuần trước.

Trong khi đó, tại Nigeria, nước sản xuất dầu lớn nhất tại châu Phi, quân nổi dậy ở Niger Delta tuyên bố ngừng sản xuất trong nước.

Với những thông tin hỗ trợ trên, giá dầu thô tiếp tục tăng trên dưới 1,5% trong phiên thứ Ba, trong đó giá dầu thô Mỹ lần đầu sau gần 1 năm đóng cửa trên mốc 50 USD/thùng và chốt phiên thứ Ba ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2016. Trong khi đó, giá dầu thô Brent cũng vượt qua ngưỡng 51 USD/thùng, có thời điểm trong phiên đã lên mức đỉnh từ tháng 10/2015.

Như vậy, kể từ mức thấp nhất từ 2003 xác lập mùa Đông năm ngoái, đến nay, giá dầu thô đã tăng gần gấp đôi.

Kết thúc phiên 7/6, giá dầu thô Mỹ tăng 0,67 USD (+1,35%), lên 50,36 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,89 USD (+1,76%), lên 51,44 USD/thùng.

Tin bài liên quan