Phố Wall hồi phục tốt phiên đầu tuần (Ảnh minh họa: AFP)

Phố Wall hồi phục tốt phiên đầu tuần (Ảnh minh họa: AFP)

Giá dầu tăng cao giúp chứng khoán hồi phục

(ĐTCK) Giá dầu thô Brent lên mức cao nhất từ tháng 11/2015, trong khi dầu thô Mỹ có phiên tăng mạnh nhất từ 16/5 trong phiên đầu tuần mới, giúp chứng khoán đồng loạt hồi phục. Trong khi đó, giá vàng tạm nghỉ ngơi sau phiên bứt phá cuối tuần trước.

Bất chấp dữ liệu việc làm của Mỹ yếu kém được công bố thứ Sáu tuần trước, nhưng trong bài phát biểu ngày thứ Hai tuần này, Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen vẫn cho biết về khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, người đứng đầu Fed chỉ nói chung chung, chứ không đưa ra thời gian cụ thể nào.

Sau bài phát biều này của bà Yellen và giá dầu thô tăng mạnh, phố Wall đã có phiên hồi phục tích cực ngay phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 6/6, chỉ số Dow Jones tăng 113,27 điểm (+0,64%), lên 17.920,33 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 10,28 điểm (+0,49%), lên 2.109.41 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 26,20 điểm (+0,53%), lên 4.968,71 điểm.

Giằng co trong suốt phiên, nhưng chứng khoán châu Âu đã giữ được sắc xanh khi chốt phiên thứ Hai nhờ sự hỗ trợ của cổ phiếu năng lượng và khai mỏ khi giá dầu thô và kim loại tăng do đồng USD giảm giá sau dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ được công bố cuối tuần trước.

Kết thúc phiên 6/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 63,77 điểm (+1,03%), lên 6.273,40 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 17,82 điểm (+0,18%), lên 10.121,08 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 1,60 điểm (+0,04%), lên 4.423,38 điểm.

Trên thị trường châu Á, việc đồng USD giảm mạnh so với đồng yên sau dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực lên chứng khoán Nhật Bản. Trong phiên đầu tuần mới, chỉ số Nikkei 225 giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần. Chứng khoán Trung Quốc cũng giảm nhẹ trở lại trong phiên đầu tuần.

Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông lại đảo chiều thành công để duy trì sắc xanh nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng và nguyên vật liệu.

Kết thúc phiên 6/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 62,20 điểm (-0,37%), xuống 16.580,03 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 82,98 điểm (+0,40%), lên 21.030,22 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm 4,58 điểm (-0,16%), xuống 2.934,10 điểm.

Trên thị trường vàng, giá vàng chủ yếu lình xình trong suốt phiên đầu tuần và đóng cửa có mức tăng nhẹ sau khi đã có cú tăng vọt cuối tuần trước sau dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ.

Kết thúc phiên 6/6, giá vàng giao ngay tăng 1,2 USD (+0,01%), lên 1.244,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 tăng 0,1 USD (+0,00%), lên 1.244,6 USD/ounce.

Giá dầu thô có phiên tăng khá mạnh trong ngày thứ Hai khi các cuộc tấn công liên tiếp làm tê liệt ngành khai thác dầu của Nigeria và kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm. Bên cạnh đó, đồng USD giảm cũng hỗ trợ cho các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này, trong đó có giá dầu. Với sự hỗ trợ đó, giá dầu thô Brent đã leo lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2015, trong khi giá dầu thô Mỹ có phiên tăng mạnh nhất từ 16/5.

Kết thúc phiên 6/6, giá dầu thô Mỹ tăng 1,07 USD (+2,15%), lên 49,69 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,91 USD (+1,80%), lên 50,55 USD/thùng.

Tin bài liên quan