ECB tiếp tục tính “khai tử” đồng 500 euro

ECB tiếp tục tính “khai tử” đồng 500 euro

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa có cuộc họp nhằm quyết định có "khai tử" đồng 500 euro hay không.
Việc hủy bỏ đồng tiền có mệnh giá lớn nhất của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) có thể gây phản ứng mạnh mẽ từ một số nước.

Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết, ECB sẽ xem xét nghiêm túc việc "khai tử" tờ tiền mệnh giá lớn này vì nó đang được sử dụng trong các hoạt động phạm pháp. Ông Mario Draghi cho rằng, tờ 500 euro có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền vì việc vận chuyển dễ dàng và khó phát hiện.

Bộ trường Tài chính Pháp Michel Sapin mới đây cũng cho rằng đồng 500 euro thường được sử dụng để cất giấu hơn là cho mục đích mua bán.

Đồng 500 euro hiện chiếm khoảng 3% tổng số tờ tiền euro đang được lưu hành, song xét về giá trị thì lại chiếm tới 28% dù loại tiền này không được sử dụng thường xuyên trong các giao dịch. Số lượng tờ tiền mệnh giá 500 euro lưu thông trong năm 2015 lên tới 306,8 tỷ euro.

Trong lần xem xét gần nhất vào năm 2005, ECB vẫn quyết định giữ lại đồng tiền mệnh giá lớn này trong lưu hành.

Tin bài liên quan