Dow Jones hụt mốc quan trọng, giá vàng tiếp tục giảm mạnh

Dow Jones hụt mốc quan trọng, giá vàng tiếp tục giảm mạnh

(ĐTCK) Với sự hỗ trợ của một số cổ phiếu lớn, Dow Jones tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Ba và lần đầu tiên vượt qua mốc 23.000 điểm, nhưng đóng cửa phiên không giữ được mốc quan trọng này. Trong khi đó, giá vàng tiếp tục có phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp.

Sau khi tăng điểm tốt trong phiên đầu tuần nhờ kết quả kinh doanh khả quan của Netflix và sự trở lại của Apple, cổ phiếu năng lượng, phố Wall tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ một số một số cổ phiếu lớn khác có kết quả kinh doanh khả quan trong phiên thứ Ba là UnitedHealth và Johnson & Johnson, IBM.

Trong đó, cổ phiếu của hãng bảo hiểm y tế lớn nhất Hoa Kỳ UnitedHealth chạm mức cao trong ngày và đóng cửa 5,5% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận cao hơn kỳ vọng và tăng dự đoán lợi nhuận cả năm.

Tương tự, cổ phiếu của Johnson & Johnson cũng tăng 3,4% nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến. Cổ phiếu IBM cũng tăng 4,9% sau khi công ty báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Dữ liệu kinh tế vừa công bố cũng cho thấy tích cực. Cụ thể, sản lượng công nghiệp và số lượng sử dụng năng lượng của Mỹ tháng qua đúng như kỳ vọng, cho thấy không có chút ảnh hưởng nào của 2 cơn bão lớn.

Sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu này giúp Dow Jones duy trì đà tăng trong phiên thứ Ba và có lúc vượt qua mốc 23.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng kết thúc phiên lại không giữ được mốc điểm quan trọng này.

Chỉ số S&P 500 cũng vươn lên vào cuối phiên để duy trì được sắc xanh nhạt, trong khi dù nỗ lực, Nasdaq vẫn không thể lấy lại được mốc tham chiếu trong phiên giao dịch lình xình này.

Kết thúc phiên 17/10, chỉ số Dow Jones tăng 40,48 điểm (+0,18%), lên 22.997,44 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,72 điểm (+0,07%), lên 2.559,36 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,35 điểm (-0,01%), xuống 6.623,66 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng có phiên giao dịch lình xình hôm thứ Ba do các cố phiếu lớn có sự phân hóa với kết quả kinh doanh, cũng như lo ngại về tình hình tại Catalonia khi Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ 2 thủ lĩnh phong trào ly khai, gây ra những cuộc biểu tình lớn tại Catalonia.

Các chỉ số chính của khu vực giằng co nhẹ quanh tham chiếu, nhưng cuối cùng không có chỉ số nào giữ được sắc xanh khi đóng cửa giảm nhẹ.

Kết thúc phiên 17/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 10,80 điểm (-0,14%), xuống 7.516,17 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 8,64 điểm (-0,07%), xuống 12.995,06 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 1,50 điểm (-0,03%), xuống 5.361,37 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản có phiên tăng thứ 11 liên tiếp nhờ đồng yên giảm so với USD, thì chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục lại có phiên ít biến động khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc ngày hôm nay (18/10)

Kết thúc phiên 17/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 80,56 điểm (+0,38%), lên 21.336,12 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 4,62 điểm (+0,02%), lên 28.697,49 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 6,43 điểm (-0,19%), xuống 3.372,04 điểm.

Trong phiên thứ Ba, đồng USD tiếp tục có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, khiến giá vàng tiếp tục có phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp, thậm chí đà giảm còn mạnh hơn nhiều phiên đầu tuần.

Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy sự hài lòng sau cuộc gặp với ông John Taylor, ứng cử viên cho ghế Chủ tịch Fed thay bà Janet Yellen sắp hết nhiệm kỳ cũng khiến các loại hàng hóa bị bán ra, trong đó có vàng. Ông Taylor được thị trường nhận định là người sẽ có chính sách tiền tệ khó lường.

Kết thúc phiên 17/10, giá vàng giao ngay giảm 9,7 USD/ounce (-0,75%), xuống 1.284,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 16,8 USD/ounce (-1,29%), xuống 1.286,2 USD/ounce.

Giá dầu thô có phiên giao dịch khá yên tĩnh và đóng cửa gần như không thay đổi trong phiên thứ Ba sau những phiên tăng trước đó. Giá dầu thô hãm đà tăng sau thông tin Chính phủ Iraq đã giành lại lãnh thổ trên khắp miền Bắc Iraq từ tay người Kurd. Đây là một trong những khu vực sản xuất dầu chính của Iraq.

Kết thúc phiên 17/10, giá dầu thô Mỹ tăng 0,01 USD (+0,02%), lên 51,88 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,06 USD (+0,10%), lên 57,88 USD/thùng.

Tin bài liên quan