Ảnh Internet

Ảnh Internet

Donal Trump “lộc đất” và những bóng hồng

(ĐTCK) Ông trùm địa ốc Donald Trump vừa có bài phát biểu tuyên bố ứng cử Tổng thống Mỹ tại tòa tháp chọc trời mang tên ông vào ngày 16/6/2015 tại TP. New York.

Trong bài phát biểu dài 45 phút của mình, ông Trump đã đưa ra các kế hoạch chống lại chính sách của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, nêu bật tiềm năng của Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và thể hiện kỹ năng đàm phán của chính mình.

Ông Donald Trump phát biểu: “Tôi chính thức tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi tin bản thân tôi sẽ làm cho đất nước của chúng ta lớn mạnh hơn nữa. Đáng buồn thay, giấc mơ Mỹ đã chết. Nhưng nếu tôi được bầu làm tổng thống, tôi sẽ mang vinh quang trở lại, thậm chí lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ một lần nữa làm cho nước Mỹ trở nên tuyệt vời”.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng, ông đang có tổng trị giá tài sản hơn 8 tỷ USD, gần gấp đôi ước tính của Forbes là 4.1 tỷ USD và cho biết, cuộc bầu cử diễn ra năm 2016 sẽ được quyết định dựa vào năng lực.

"Tôi không làm điều này để khoe khoang", ông nói, tay cầm mảnh giấy ghi các chi tiết về tài sản của mình. "Tôi đang làm tất cả những gì cần cho đất nước này. Bởi khi tôi giàu có, tôi có thể cống hiến được nhiều hơn cho đất nước. Tôi thực sự tự hào về thành công của mình, tôi đã tạo ra công việc cho hàng chục nghìn lao động, tại các lĩnh vực y tế, giáo dục, giải trí và nhiều lĩnh vực khác”.

Donald John Trump (sinh ngày 14/6/1946) là ông trùm kinh doanh của Mỹ, tỷ phú bất động sản, nhà đầu tư, nhân vật truyền hình, tác giả và chính trị gia. Ông là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Trump, đồng thời là người sáng lập của Trump Entertainment Resorts. Lối sống xa hoa, tính cách thẳng thắn và vai trò nổi bật trên show truyền hình thực tế NBC đã khiến ông trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trên thế giới, đồng thời đứng thứ 17 trong danh sách Forbes Celebrity 100.

Donal Trump là con trai của Fred Trump, một trong những doanh nhân chuyên về phát triển bất động sản giàu có tại TP. New York. Sau khi tốt nghiệp Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Trump về làm việc cho công ty của cha mình là Elizabeth Trump & Son. Khi đó, Công ty đang tập trung vào việc cho thuê nhà với đối tượng khách hàng chính là những người thuộc tầng lớp trung lưu tại Brooklyn, Queens, và Đảo Staten. Một trong những dự án đầu tiên của Trump là thu hồi lại khu chung cư cao cấp John Swifton Village bị tịch thu ở Cincinnati, Ohio mà cha ông đã mua lại với giá 5,7 triệu USD từ năm 1962. Dự án này vào năm 1972 đã được tập đoàn Trump bán lại với giá 6.8 triệu USD.

Donal Trump chính thức được trao quyền kiểm soát Công ty vào năm 1971 và đổi tên thành Tập đoàn Trump. Sau đó, ông chuyển tới Manhattan và tham gia vào các dự án xây dựng lớn hơn, sử dụng các kiến trúc độc đáo và hấp dẫn để thu hút truyền thông, dần dần nhận được sự công nhận của nhiều người. Bên cạnh đó, Donal Trump cũng thực hiện kế hoạch thu mua và phát triển các dự án cũ của TP. New York, gây được không ít tiếng tăm.

Năm 1988, Trump mua lại Taj Mahal Casino, bắt đầu chiến lược mở rộng kinh doanh và xây dựng các casino. Cũng trong thời gian này, Trump đã phát triển nhiều dự án bất động sản, chẳng hạn như Trump International Hotel & Tower (Honolulu), Trump International Hotel & Tower (Chicago), Trump International Hotel & Tower (Toronto) và Trump Tower (Tampa). Trong đó, nổi bật là dự án Fort Lauderdale ở Florida, một dự án xây dựng mang lại cho ông những khoản lợi nhuận kếch xù.

Năm 2001, Donal hoàn thành Trump World Tower, một tòa nhà 72 tầng nằm cạnh trụ sở Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, ông bắt đầu xây dựng Trump Place, một dự án phát triển đa dạng được xây dựng dọc theo sông Hudson. Ông nắm toàn quyền sở hữu không gian thương mại tại Trump International Hotel & Tower và 44 tầng sử dụng hỗn hợp (khách sạn và chung cư) tại tòa tháp Columbus Circle. Ngoài ra, ông cũng sở hữu nhiều triệu feet vuông bất động sản thương mại tại Manhattan.

Để khắc tên tuổi riêng của mình trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và các ngành công nghiệp giải trí khác như một thương hiệu, Trump đã thiết lập tên của ông và thương hiệu “Trump” trong nhiều ngành công nghiệp cũng như các tài sản bất động sản đồ sộ. Ông đã thành công trong hoạt động tiếp thị tên tuổi trên một số lượng lớn các sản phẩm, bao gồm cả Công ty Tài chính Trump (một công ty thế chấp), Công ty Địa ốc Trump bán và cho thuê nhà ở, nhà hàng (nằm ở Trump Tower, gồm Buffet, Trump Catering, Trump Ice Cream Parlor, và Trump Bar), GoTrump (một trang web du lịch trực tuyến),  Donald J. Trump Signature Collection (một dòng thời trang và phụ kiện của nam giới), Donald Trump The Fragrance (tạp chí), Trump Productions (một công ty sản xuất truyền hình), Viện Trump, Trump The Game (1989 Board Game), Công ty Bất động sản Tycoon Donald Trump,… Năm 2011, các chuyên gia tài chính Forbes ước tính giá trị của thương hiệu Trump lên tới 200 triệu USD.

Là một nhà tài phiệt kiêm chính trị gia và nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, có vô số lời đồn đại về những bóng hồng xinh đẹp và tài năng trong cuộc đời Donal Trump. Tuy nhiên, ông chỉ chính thức thừa nhận những người đẹp sau đã có những ảnh hưởng nhất định tới mình.

1. Ivana Trump, người vợ đầu tiên của Donal Trump  ( 1977 – 1992)

Donal Trump “lộc đất” và những bóng hồng ảnh 1
Donald Trump đã kết hôn với cựu người mẫu Ivana Trump trong 15 năm. Trong thời gian đó, họ đã có với nhau 3 người con: Donald, Ivanka và Eric. Họ ly dị vào năm 1992, giữa các tin đồn cho rằng, Donald đã có quan hệ sâu sắc với nữ hoàng sắc đẹp Marla Maples.

2. Carla Bruni-Sarkozy

Donal Trump “lộc đất” và những bóng hồng ảnh 2
Năm 1991, xuất hiện hàng loạt tin đồn về mối quan hệ lãng mạn giữa Trump và Carla Bruni (ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ý – Pháp, đồng thời là cựu người mẫu). Sau này, cô kết hôn với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

3. Marla Maples, người vợ thứ 2 của Donal Trump (1993-1999)

Donal Trump “lộc đất” và những bóng hồng ảnh 3

Sau lời đồn đại trong năm 1992 rằng Donald Trump đã lừa dối vợ Ivana, qua lại với nữ hoàng sắc đẹp bang Georgia Marla Maples, Ivana đã quyết định ly hôn với Trump. Sau đó, ông kết hôn với Maples. Họ đã có một con gái tên là Tiffany.

4. Melania Trump

Donal Trump “lộc đất” và những bóng hồng ảnh 4 

Melania là cựu người mẫu Slovenia. Cô đã gặp gỡ Donald Trump vào cuối năm 1990. Mối quan hệ giữa Melani với Trump ngày càng thân thiết hơn khi cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình và tham gia các hoạt động xã hội tại New York.

Donald Trump và Melania bắt đầu hẹn hò vào năm 1998. Mối tình này đã được công khai sau khi chương trình truyền hình thực tế định hướng kinh doanh của Trump có tên gọi The Apprentice khởi động thành công.

Khi đó, Melania đã xuất hiện trên The Howaed Stern Show cùng với Trump. Họ kết hôn trong một đám cưới đình đám, được bao phủ bởi 3.000 bông hồng vào năm 2004. Trong ngày trọng đại của mình, Melania đã mặc chiếc váy cưới trị giá 200.000 USD. Năm 2006, Melania sinh người con thứ 5 của Trump (người con đầu tiên của Melania), cậu bé có tên là Barron.

Bên cạnh đó, vụ lùm xùm với Tara Elizabeth Conner (sinh năm 1985), nữ diễn viên kiêm người mẫu và nữ hoàng sắc đẹp Hoa Kỳ, Hoa Hậu Mỹ năm 2006, cũng khiến Trump chịu không ít tai tiếng.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966. 43. 45. 46

Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan