Sau tuyên bố của FED, phố Wall đã có phiên giao dịch khởi sắc - Ảnh: Reuters

Sau tuyên bố của FED, phố Wall đã có phiên giao dịch khởi sắc - Ảnh: Reuters

Dầu đã tìm được đáy, phố Wall bùng nổ nhờ FED

(ĐTCK) Chứng khoán Âu, Mỹ đã có những phút giao dịch bùng nổ sau khi cuộc họp chính sách 2 ngày của FED kết thúc với tuyên bố có lợi cho thị trường.

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách 2 ngày, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Janet Yellen cho biết, FED nhìn thấy những khó khăn ở các nền kinh tế khác như Nhật Bản, Euro, Trung Quốc, Nga, nhưng lạc quan về triển vọng của kinh tế Mỹ với mức tăng trưởng được nâng lên từ 2,6% - 3% trong năm tới.

Tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 5,8%, mức thấp nhất 6 năm và sẽ giảm xuống mức 5,2% - 5,3% vào cuối năm tới, thấp hơn dự báo hồi tháng 9 của FED và phù hợp với những gì cơ quan này đặt ra.

Cũng theo các quan chức của FED, lạm phát có khả năng chậm lại trong năm tới, chỉ khoảng 1%-1,6% do giá dầu sụt giảm. Tuy nhiên, lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dự kiến chỉ thấp hơn 1 chút trong năm tới trước khi tăng trở lại lên đúng với mục tiêu của FED.

Dù đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ, nhưng với những lo ngại về kinh tế thế giới, FED cho rằng, sẽ có cách tiếp cận “kiên nhẫn” trong việc tăng lãi suất. Theo Yellen, FED sẽ không có khả năng tăng lãi suất cho "ít nhất một vài cuộc họp", có nghĩa sớm nhất là tháng 4/2015.

Theo cuộc thăm dò của Reuters, 13/19 doanh nghiệp lớn của phố Wall dự đoán, FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 6/2015, giống như cuộc khảo sát trong tháng 9.

Sau tuyên bố của FED, phố Wall đã bùng nổ thực sự với việc chỉ số S&P 500 có phiên tăng tốt nhất kể từ tháng 10/2013 với việc toàn bộ 10 chỉ số ngành của S&P đều đóng cửa trong sắc xanh.

Kết thúc phiên 17/12, chỉ số Dow Jones tăng 288 điểm (+1,69%), lên 17.356,87 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 40,15 điểm (+2,04%), lên 2.012,89 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 96,48 điểm (+2,12%), lên 4.644,31 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính chủ yếu dao động trong sắc đỏ trong gần như toàn bộ thời gian giao dịch sau phiên tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, sau tuyên bố của FED, các TTCK châu Âu đã nhanh chóng quay đầu tăng điểm, trong đó, chứng khoán Anh và Pháp đã vượt qua vạch xuất phát, trong khi chứng khoán Đức cũng chỉ còn giảm nhẹ.

Chứng khoán châu Âu hồi phục cuối phiên còn nhờ nhóm cổ phiếu năng lượng trở lại khi giá dầu thô hồi phục, cũng như kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tung ra gói kích thích kinh tế. Tuy nhiên, chứng khoán Đức không thể chuyển sắc xanh khi nhiều doanh nghiệp của nước này xuất khẩu hoặc có làm ăn ở thị trường Nga, trong khi kinh tế Nga đang đối mặt với cuộc khủng hoảng, nên ảnh hưởng đến các doanh nghiệp này nói riêng và TTCK Đức nói chung.

Kết thúc phiên 17/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 4,65 điểm (+0,07%), lên 6.336,48 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 19,46 điểm (-0,20%), xuống 9.544,43 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 18,71 điểm (+0,46%), lên 4.111,91 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản hồi phục nhẹ trở lại trong phiên thứ Tư khi giới đầu tư kỳ vọng FED sẽ chưa quyết định tăng lãi suất. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu có hoạt động xuất khẩu sang Nga bị giảm mạnh, đã ảnh hưởng đến chỉ số chứng khoán chung. Chứng khoán Hồng Kông tiếp tục giảm nhẹ trong phiên thứ Tư khi sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu tài chính không bù đắp được sự sụt giảm của nhóm dịch vụ và công nghệ thông tin.

Kết thúc phiên 17/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 64,41 điểm (+0,38%), lên 16.819,73 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 84,66 điểm (+0,37%), xuống 22.585,84 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc đại lục tăng 39,50 điểm (+1,31%), lên 3.061,02 điểm.

Giá vàng cũng có phiên giao dịch biến động trên thị trường Mỹ. Sau khi giao dịch đi ngang trong phiên châu Á, châu Âu, giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ khi giới đầu tư tìm đến kim loại quý này như là kênh trú ẩn an toàn trước lo ngại về khủng hoảng kinh tế Nga. Tuy nhiên, sau khi FED đưa ra thông báo “kiên nhẫn” trong việc tăng lãi suất, trong khi đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, giá vàng đã nhanh chóng đi xuống và đóng cửa ở mức dưới giá đóng cửa của phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 17/12, giá vàng giao ngay giảm 6,10 USD (-0,51%), xuống 1.188,90 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2015 tăng 0,2  USD (+0,02%), lên 1.194,5 USD/ounce.

Giá dầu thô sau khi bị bán tháo nửa đầu phiên hôm thứ Tư đã bật trở lại. Dường như giá loại năng lượng này đã tím được đáy.

Kết thúc phiên 17/12, giá dầu thô Mỹ tăng 0,54 USD/thùng (+0,96%), lên 56,47 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,06 USD (-0,10%), xuống 59,80 USD/thùng.

Tin bài liên quan