Tổng thống Hàn Quốc (trái) và lãnh đạo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc (trái) và lãnh đạo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4. Ảnh: Yonhap.

Đàm phán cấp cao liên Triều có thể nối lại vào cuối tuần này

Bình Nhưỡng dường như sẽ quay lại hội đàm cấp cao với Seoul sau khi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kết thúc.

"Các cuộc đàm phán cấp cao giữa quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ nối lại sau ngày 25/5, thời điểm cuộc tập trận chung Max Thunder giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc", Reuters dẫn lời ông Yoon Young-chan, phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc, hôm qua cho hay.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington.

Trump cho biết cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 12/6 có thể bị hoãn, nhưng khẳng định lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "rất nghiêm túc trong vấn đề phi hạt nhân hóa".

Đàm phán cấp cao Hàn - Triều được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 16/5 nhằm thảo luận các chính sách sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên. Quan chức tham gia đàm phán gồm những người phụ trách ngành giao thông, đường sắt, lâm nghiệp và các vấn đề văn hóa.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm diễn ra đàm phán, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo đã nhận được bản fax từ người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán cấp cao thông báo quyết định "hủy bỏ vô thời hạn hội đàm liên Triều" do cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn.

Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Max Thunder diễn ra từ ngày 11-25/5 giữa Mỹ và Hàn Quốc là "hành động khiêu khích" chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Bên cạnh việc đình chỉ đàm phán cấp cao với Seoul, Bình Nhưỡng cũng đe dọa hủy hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim.

Tin bài liên quan