Giới đầu tư phố Wall liên tiếp nhận tin vui (Ảnh minh họa: AFP)

Giới đầu tư phố Wall liên tiếp nhận tin vui (Ảnh minh họa: AFP)

Cổ phiếu ngân hàng giúp chứng khoán tiếp tục thiết lập đỉnh mới

(ĐTCK) Dữ liệu kinh tế vừa công bố, cùng khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 3 giúp nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, hỗ trợ cho các thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới trong phiên thứ Tư.

Phố Wall tiếp tục nhận thông tin tích cực hỗ trợ trong phiên thứ Tư để duy trì đà tăng mạnh và leo lên mức cao kỷ lục mới.

Cụ thể, theo dữ liệu vừa công bố, doanh số bán lẻ của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng Giêng, trong khi giá tiêu dùng tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm và sản xuất cũng gia tăng.

Phát biểu tại Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư, bà Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục lặp lại những gì đã phát biểu tại Thượng viện trước đó 1 ngày rằng, Fed sẽ xem xét tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Dữ liệu vừa công bố, cùng phát biểu của bà Yellen tiếp tục giúp nhóm cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, góp phần hỗ trợ cho phố Wall thiết lập đỉnh cao mới.

Kết thúc phiên 15/2, chỉ số Dow Jones tăng 107,45 điểm (+0,52%), lên 20.611,86 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,67 điểm (+0,50%), lên 2.349,25 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 36,87 điểm (+0,64%), lên 5.819,44 điểm.

Chứng khoán châu Âu sau phiên đảo chiều thứ Ba đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trong phiên thứ Tư sau kết quả kinh doanh khả quan của ngân hàng bán lẻ của Pháp Credit Agricole, kéo nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh.

Kết thúc phiên 15/2, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 33,85 điểm (+0,47%), lên 7.302,41 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 22,12 điểm (+0,19%), lên 11.793,93 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 29,04 điểm (+0,59%), lên 4.924,86 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, sau phiên giảm mạnh trước đó, chứng khoán Nhật Bản đã lấy lại được gần hết những gì đã mất để lên lại ngưỡng cao nhất gần 6 tuần trong phiên thứ Tư. Chứng khoán Nhật Bản hồi phục mạnh nhờ nhóm cổ phiếu bảo hiểm sau phát biểu của Chủ tịch Fed, bà Yellen về việc tăng lãi suất, giúp nâng đỡ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và toàn cầu.

Phát biểu của bà Yellen về triển vọng kinh tế Mỹ cũng giúp phố Wall lập kỷ lục mới và qua đó hỗ trợ cho chứng khoán Hồng Kông cũng tăng mạnh trong phiên thứ Tư, lên mức cao nhất 5 tháng.

Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục lại đảo chiều giảm điểm, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp do sự đảo chiều của nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán ra sau chuỗi tăng mạnh trước đó.

Kết thúc phiên 15/2, chỉ số Nikkie 225 tăng 199 điểm (+1,03%), lên 19.437,98 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 291,86 điểm (+1,23%), lên 23.994,87 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 4,94 điểm (-0,15%), xuống 3.212,99 điểm.

Giá vàng chủ yếu lình xình trong phiên thứ Tư trên thị trường châu Á và châu Âu. Sau đó, với sự khởi sắc của chứng khoán Âu, Mỹ, giá vàng đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất 2 tuần, gần 1.215 USD/ounce. Tuy nhiên, từ mức giá này, lực cầu bắt đáy gia tăng, cùng với sự hỗ trợ của đồng USD đảo chiều giảm, giúp giá vàng hồi phục và tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 15/2, giá vàng giao ngay tăng 5,4 USD (+0,44%), lên 1.233,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2017 tăng 7,7 USD (+0,63%), lên 1.233,1 USD/ounce.

Theo dữ liệu vừa được Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) công bố, dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước tăng 9,5 triệu thùng, nhiều hơn gần 3 lần so với dự báo của giới phân tích. Kho dự trữ dầu thô của Mỹ đạt mức kỷ lục 518,12 triệu thùng, trong khi kho dự trữ xăng cũng tăng thêm 2,8 triệu thùng, lên 259,1 triệu thùng.

Thông tin trên đã khiến giá dầu thô giảm trở lại trong phiên thứ Tư, sau khi hồi nhẹ trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 15/2, giá dầu thô Mỹ giảm 0,26 USD/thùng (-0,49%), xuống 52,94 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent giảm 0,30 USD (-0,54%), xuống 55,67 USD/thùng.

Tin bài liên quan