Nhóm cổ phiếu tài chính giảm mạnh bất chấp kết quả kinh doanh khả quan, kéo phố Wall giảm theo (Ảnh minh họa: AFP)

Nhóm cổ phiếu tài chính giảm mạnh bất chấp kết quả kinh doanh khả quan, kéo phố Wall giảm theo (Ảnh minh họa: AFP)

Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, giá vàng tăng vọt

(ĐTCK) Nhóm cổ phiếu tài chính trên phố Wall có phiên giảm mạnh nhất kể từ 27/6, kéo phố Wall giảm theo. Trong khi đó, lo lắng về Brexit và đồng USD giảm mạnh đẩy giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất gần 2 tháng.

Sau phiên nghỉ đầu tuần, chứng khoán Mỹ trở lại trong phiên thứ Ba và đồng loạt giảm điểm do tác động của nhóm cổ phiếu tài chính, vận chuyển và công nghệ sinh học.

Nhóm cổ phiếu tài chính đã có chuỗi tăng ấn tượng kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với kỳ vọng lãi suất tăng sẽ giúp nhóm cổ phiếu này được hưởng lợi. Ngoài ra, việc Tổng thống đắc cử Donald Trump cam kết gỡ bỏ bớt các luật lệ với ngành ngân hàng cũng hỗ trợ đắc lực cho nhóm cổ phiếu này.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh khả quan của một số ngân hàng lớn vừa công bố cũng tạo đà cho nhóm cổ phiếu này tăng điểm. Tuy nhiên, trong phiên hôm qua, nhóm cổ phiếu tài chính đã bị chốt lời mạnh, đẩy chỉ số S&P tài chính giảm 2,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ 27/6/2016.

Nhóm cổ phiếu công nghệ sinh học cũng giảm mạnh khi ông Trump cho biết trong cuộc trao đổi với Washington Post rằng, các hãng dược là mục tiêu bị nhắm vào liên quan đến giá thuốc.

Ngoài ra, sau khi hưng phấn với những cam kết mà ông Trump đưa ra, giới đầu tư cũng bắt đầu lo lắng về những tác động của bảo hộ thương mại mà ông Trump theo đuổi.

Kết thúc phiên 17/1, chỉ số Dow Jones giảm 58,96 điểm (-0,30%), xuống 19.826,77 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 6,75 điểm (-0,30%), xuống 2.267,89 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 35,39 điểm (-0,63%), xuống 5.538,73 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính trên thị trường này cũng đều đồng loạt giảm điểm. Trong đó, chứng khoán Anh có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2016 khi đồng bảng Anh tăng vọt sau bài phát biểu của bà May.

Việc đồng bảng Anh giảm mạnh liên quan đến những lo ngại về Brexit “cứng” lại giúp chứng khoán Anh có chuỗi tăng dài kỷ lục. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, Anh sẽ rời khỏi EU, nhưng sẽ có cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về bất kỳ thỏa thuận nào và nhấn mạnh sẽ tìm cách thành đối tác quan trọng của châu Âu.  

Kết thúc phiên 17/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 106,75 điểm (-1,46%), xuống 7.220,38 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 14,71 điểm (-0,13%), xuống 11.540,00 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 22,49 điểm (-0,46%), xuống 4.959,69 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, việc đồng yên tăng mạnh so với đồng USD và tác động từ cổ phiếu của Honda sau thông tin liên quan tới túi khí, khiến chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm điểm với biên độ giảm khá mạnh trong phiên thứ Ba, xuống mức thấp nhất gần 6 tuần.

Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục hồi phục trở lại, trong đó chứng khoán Trung Quốc đại lục chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp. Đà phục hồi của chứng khoán Hồng Kông cũng bị hãm lại về cuối phiên khi giới đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Thủ tướng Anh Theresa May về Brexit và lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của Trump vào thứ Sáu tới.

Kết thúc phiên 17/1, chỉ số Nikkie 225 giảm 286,67 điểm (-1,5%), xuống 18.812,86 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 122,82 điểm (+0,54%), lên 22.840,97 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 5,35 điểm (+0,17%), lên 3.108,77 điểm.

Việc đồng USD giảm mạnh xuống mức thấp nhất 1 tháng đã tạo động lực cho giá vàng bứt phá mạnh trong phiên thứ Ba. Ngoài ra, việc lo lắng về Brexit cũng khiến nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, tạo động lực cho giá vàng lên mức cao nhất gần 2 tháng trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 17/1, giá vàng giao ngay tăng 14,1 USD (+1,17%), lên 1.216,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2017 tăng 10,3 USD (+0,86%), lên 1.212,9 USD/ounce.

Trong khi đó, bất chấp đồng USD giảm mạnh, giá dầu thô lại chỉ biến động nhẹ trong phiên thứ Ba khi nỗi lo dư cung vẫn còn đó. Đóng cửa, trong khi giá dầu thô Mỹ tăng nhẹ, thì giá dầu thô Brent lại giảm nhẹ.

Kết thúc phiên 17/1, giá dầu thô Mỹ tăng 0,11 USD/thùng (+0,21%), lên 52,48 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent giảm 0,39 USD (-0,70%), xuống 55,47 USD/thùng.

Tin bài liên quan