Một máy bay A320 của EgyptAir. Ảnh: Planespotters

Một máy bay A320 của EgyptAir. Ảnh: Planespotters

Cổ phiếu Airbus mất giá vì máy bay rơi

Thông tin máy bay EgyptAir có khả năng rơi xuống biển khiến cổ phiếu Airbus mở cửa mất 1,3%.

Hôm nay, chuyến bay số hiệu MS804 của EgyptAir chở 66 người đã biến mất trên đường từ Paris tới Cairo. Phi cơ rời thủ đô Pháp tối qua và mất liên lạc với mặt đất vào lúc 2h45 theo giờ địa phương, khoảng 16 km bên trong không phận Ai Cập. Máy bay này được cho là đã rơi xuống biển.

Máy bay EgyptAir sử dụng là Airbus A320. Vì tin tức này, cổ phiếu Airbus Group mở cửa hôm nay mất 1,3%, xuống 52,61 euro. Đến 15h15 (giờ Hà Nội), mức giảm còn 0,83%. Tin tức này cũng được cho là khiến cổ phiếu nhiều hãng du lịch và hàng không tại Anh đi xuống, như Easyjet, IAG hay Ryanair (giảm hơn 1%), do nhà đầu tư lo ngại triển vọng ngành này.

Tháng 3 năm ngoái, cổ phiếu Airbus cũng giảm tới 3,1% tại Paris sau vụ máy bay Airbus A320 của Germanwings (nhánh giá rẻ của hãng hàng không Đức - Lufthansa) rơi tại vùng Digne, miền nam nước Pháp. Máy bay này chở 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Airbus A320 là một trong những máy bay chở khách phổ biến nhất thế giới, được hầu hết các hãng bay sử dụng. Nổi tiếng vì hiệu suất và công nghệ tiên tiến, các máy bay họ A320 đã nhận được hàng nghìn đơn hàng từ khi ra mắt năm 1987.

Trên thế giới hiện có khoảng 6.000 máy bay dòng A320 đang hoạt động. Đây cũng được đánh giá là một trong những máy bay an toàn nhất thế giới, với tỷ lệ 0,14 tai nạn chết người trên một triệu chuyến bay.

Tin bài liên quan