Chứng khoán Trung Quốc chạm đáy 13 tháng

Chứng khoán Trung Quốc chạm đáy 13 tháng

(ĐTCK) Chứng khoán Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất 13 tháng qua trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về tình trạng các dòng tiền tháo chạy khỏi Đại lục.

Chỉ số Shanghai Composite giảm 6,4%, đóng cửa ở mức 2.749,79 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Cổ phiếu của tất cả các công ty trong chỉ số, từ công ty hàng hóa tới thương mại điện tử, công nghệ đều chịu chung số phận giảm giá.

Diễn biến này xảy ra sau khi một số liệu thống kê cho thấy dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc ước tính đạt 1.000 tỷ USD trong năm 2015, khiến giới đầu tư lo lắng về tình trạng thanh khoản trong thời gian tới, ngay cả khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang tích cực bơm tiền nhằm chuẩn bị cho nhu cầu đón Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo một số chuyên gia dự báo, chỉ số Shanghai Composite sẽ tiếp tục giảm cho tới khi chạm đáy ở mức 2.500 điểm.

“Đây là vấn đề về sự tự tin và hiện tại thị trường không hề tự tin chút nào. Việc đồng nhân dân tệ bị hạ giá và nền kinh tế tăng trưởng chậm đang thành bóng ma ám ảnh thị trường. Thị trường sẽ còn giao dịch trong chưa tới 2 tuần nữa trước khi nghỉ Tết và giới đầu tư thì cũng không còn tâm lý muốn giao dịch thêm nữa”, Wu Kan, quản lý quỹ JK Life Insurance Co tại Thượng Hải cho biết.

Chứng khoán Trung Quốc chạm đáy 13 tháng ảnh 1

 Diễn biến giữa tỷ giá nhân dân tệ với USD (đướng màu trắng) và chỉ số Shanghai Composite (màu xanh)

Mức giảm điểm ngày hôm nay là mức giảm mạnh nhất kể từ 7/1, khi chỉ số Shanghai Composite giảm 7%, khiến Chính phủ Trung Quốc phải kích hoạt lệnh tạm ngừng giao dịch tự động lần thứ hai trong tuần giao dịch đầu năm 2016.

“Dòng tiền tháo chạy và nhu cầu tiền mặt trước dịp Tết Nguyên đán đang đặt áp lực lên thị trường chứng khoán, ngay cả khi PboC có hành động bơm tiền tích cực”, Huang Cendong, nhà phân tích tại Sinolink Securities Co cho biết.

Bên cạnh đó, chỉ số CSI 300 cũng giảm 6%, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghiệp, năng lượng và công nghệ.

Tin bài liên quan