Chứng khoán “nín thở”, dầu thô tăng mạnh sau căng thẳng quân sự Mỹ - Iran

(ĐTCK) Chờ đợi bài phát biểu quan trọng của bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giới đầu tư bán bớt các hàng hóa có tính rủi ro cao, khiến chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran giúp giá dầu thô hồi phục mạnh.
Hình ảnh các tàu Iran tiến gần về phía tàu Mỹ. Cẳng thẳng này giúp giá dầu thô hồi phục mạnh trong phiên 25/8

Hình ảnh các tàu Iran tiến gần về phía tàu Mỹ. Cẳng thẳng này giúp giá dầu thô hồi phục mạnh trong phiên 25/8

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm trong phiên thứ Năm do ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu y tế và tiêu dùng do kết quả kinh doanh đáng thất vọng của một số doanh nghiệp của 2 lĩnh vực này vừa công bố.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang thận trọng trước khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng tới sau phát biểu của 2 quan chức Fed là Chủ tịch Fed Kansas City Esther George và Chủ tịch Fed Dallas Robert Kaplan và trước đó nữa là Phó chủ tịch Fed Staley Fischer.

Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất lại đem lại triển vọng kinh doanh tích cực cho các ngân hàng và giúp nhóm cổ phiếu này tăng trong phiên thứ Năm, giúp hãm đà giảm của phố Wall.

Kết thúc phiên 25/8, chỉ số Dow Jones giảm 33,07 điểm (-0,18%), xuống 18.448,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,97 điểm (-0,14%), xuống 2.172,47 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 5,49 điểm (-0,11%), xuống 5.212,20 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng đảo chiều giảm trong phiên thứ Năm do ảnh hưởng của cổ phiếu khai mỏ và dược phẩm. Ngoài ra, việc nhà đầu tư loại bớt tài sản rủi ro như chứng khoán trước bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed vào thứ Sáu cũng ảnh hưởng tiêu cực tới chứng khoán châu Âu.

Kết thúc phiên 25/8, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 18,88 điểm (-0,28%), xuống 6.816,90 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 93,38 điểm (-0,88%), xuống 10.529,59 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 28,86 điểm (-0,65%), xuống 4.406,61 điểm.

Cũng như chứng khoán Âu, Mỹ, việc nhà đầu tư bán bớt danh mục trướ bài phát biểu của bà Janet Yellen cũng khiến các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 25/8, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 41,35 điểm (-0,25%), xuống 16.555,95 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 5,83 điểm (-0,03%), xuống 22.814,95 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 17,65 điểm (-0,57%), xuống 3.068,23 điểm.

Không nằm ngoài ảnh hưởng, giới đầu tư trên thị trường vàng cũng tỏ ra thận trọng trước thời khắc quan trọng, khiến giá vàng tiếp tục giảm trong phiên thứ Năm, nhưng mức giảm đã nhẹ hơn nhiều so với phiên trước đó.

Kết thúc phiên 25/8, giá vàng giao ngay giảm 2,2 USD (-0,17%), xuống 1.321,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 5,1 USD (-0,38%), xuống 1.324,6 USD/ounce.

Trong khi đó, trên thị trường dầu thô, sau khi giảm mạnh phiên thứ Tư, giá dầu thô đã tăng mạnh trở lại sau căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại Eo Hormuz, phía Bắc vùng Vịnh. Cụ thể, Hải quân Mỹ bắn 3 phát sung cảnh cáo sau khi 1 tàu tấn công cao tốc nhanh của Iran tiếp cận và di chuyển vòng quanh hai tàu Hải quân Mỹ và một tàu của Kuwait.

Kết thúc phiên 25/8, giá dầu thô Mỹ tăng 0,56 USD/thùng (+1,20%), lên 47,33 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,62 USD (+1,26%), lên 49,67 USD/thùng.

Tin bài liên quan